Đan Mạch sắp có nữ thủ tướng đầu tiên

ANTĐ - Đảng Dân chủ Xã hội ở Đan Mạch đã giành chiến thắng hôm 15-9 trong cuộc tổng tuyển cử với 99,7% số phiếu được kiểm đếm, điều này đồng nghĩa với việc mở đường cho bà Helle Thorning-Schmidt, 44 tuổi, trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của quốc gia Bắc Âu này.

Bà Helle Thorning-Schmidt cùng chồng vẫy tay chào những người ủng hộ tại nhà riêng ở Copenhagen

Đánh dấu sự thắng lợi với các thành viên của đảng  Dân chủ Xã hội, bà Thorning-Schidmt nhấn mạnh: “Hôm nay là ngày Đan Mạch có nhiều điều thay đổi. Chúng ta sẽ viết nên trang sử mới”.

Trong chiến dịch vận động tranh cử, bà Helle Thorning-Schmidt đã tạo dấu ấn sâu sắc khi đề xuất tăng chi tiêu chính phủ và kế hoạch công chức làm việc nhiều hơn 12 phút mỗi ngày để vực dậy nền kinh tế đất nước. Ngoài ra, bà còn cam kết điều chỉnh luật nhập cư chặt chẽ được đề xuất bởi một đối tác nhỏ trong liên minh cầm quyền hiện thời. Trong khi đó, ông Morten Messerschmidt thuộc đảng Nhân dân Đan Mạch cảnh báo, chính quyền mới sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

Được biết, bà Thorning-Schmidt đã đứng đầu đảng Dân chủ Xã hội kể từ năm 2005. Bà Thorning-Schmidt là con dâu của cựu lãnh đạo đảng Lao động của Vương quốc Anh Neil Kinnock. Bà Thorning-Schmidt kết hôn với Stephen Kinnock sau khi gặp ông này tại Bỉ. Hiện bà Thorning-Schmidt sống cùng 2 con gái ở Copenhagen, trong khi chồng bà công tác tại Thụy Sĩ với cương vị Giám đốc Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF).