Dân lo nơm nớp vì thú dữ xổng chuồng

ANTĐ - Người dân thị trấn Zanesville, Ohio, Mỹ đã được khuyến cáo “cố thủ” trong nhà sau khi hàng chục con thú dữ thoát ra khỏi một trang trại động vật hoang dã.

Cảnh sát đã tìm thấy và bắn chết 25 con thú, gồm cả gấu, chó sói, nhưng cảnh báo người dân có thể vẫn còn nhiều con thú “trưởng thành, rất to và hung dữ” đã bị xổng. “Chúng là những con thú hoang dã ở châu Phi mà chúng ta thường nhìn thấy trên tivi. Tình hình rất tồi tệ, và có thể kéo dài” - Cảnh sát trưởng Matt Lutz đưa ra khuyến cáo trong cuộc họp báo. Khi vào trang trại, cảnh sát đã phát hiện chủ trang trại, ông Terry Thompson đã chết và tất cả các cửa chuồng thú đều mở. Nhiều con thú dữ ở bên ngoài chuồng và thoát ra khỏi hàng rào xung quanh trang trại. Cảnh sát cho biết, hiện chưa có báo cáo nào về trường hợp người dân bị thú tấn công, tuy nhiên, đã yêu cầu đóng cửa trường học và cảnh báo người dân hết sức đề phòng. Hiện các nhân viên từ sở thú Columbus đã được cử tới để bắt thú dữ.