Dân dựng rào chắn chặn xe tải chở đất phá đường

ANTĐ - Không chịu nổi tình trạng ô nhiễm, bụi bay mù mịt do hàng chục xe tải ngày đêm chạy trên tuyến đường liên xã gây ra, sáng 29-6, hàng trăm người dân hai bên đường Thống Nhất đoạn chạy qua  thôn 9, xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) đã cùng nhau ra đường dựng rào sắt ngăn không cho đoàn xe chở đất vào nhà máy gạch gần đó.

Người dân tại đây cho biết, tuyến đường liên xã mang tên Thống Nhất mới xây dựng được ít năm nay, nhưng thời gian qua xe ra vào nhà máy gạch ngày một nhiều khiến đoạn đường bị xuống cấp trầm trọng, ngày nắng thì bụi bay mù mịt, ngày mưa thì lầy lội khiến việc đi lại hết sức khó khăn. Không chỉ thế, do lượng xe qua lại rất nhiều nên người dân ngày đêm phải chống chọi với tiếng ồn xe chạy, khói bụi.

Người dân dựng chướng ngại vật giữa đường để ngăn không cho xe tải qua lại

Đoàn xe tải bị chặn lại trong sáng 29-6

Sau nhiều lần kiến nghị nhưng không có kết quả, người dân đã kéo ra đường dựng rào sắt, chướng ngại vật ngăn cản nhiều xe tải chở đất. Sau đó, lực lượng chức năng thành phố Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Về vấn đề này,  ông Nguyễn Bá Sơn - Trưởng Công an xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa xác nhận, lực lượng cơ sở phối hợp với CSGT - CATP Thanh Hóa đã lập biên bản vụ việc, tiến hành xử lý các xe vi phạm theo quy định. Cơ quan chức năng đã nhiều lần nhắc nhở nhưng nhà máy gạch tuy nen chưa thực hiện đầy đủ việc vệ sinh môi trường, đảm bảo sức khỏe cho người dân.