Hà Nội

Dàn cảnh con ốm để vào viện trộm cắp

ANTĐ - Mặc dù đứa bé đang tuổi đi học nhưng Hiền bắt con đi theo mình từ Nghệ An ra Hà Nội, rồi dàn cảnh con ốm để vào bệnh viện Nhi Trung ương trộm cắp tài sản.

Ngày 10/4 vừa qua, Đội 5 – Phòng CSHS – CATP Hà Nội đã đưa về trụ sở ổ nhóm chuyên trộm cắp, móc túi. Đáng chú ý, trong ổ nhóm này còn có một đối tượng “nhí”, con gái của một trong số “siêu trộm” của ổ nhóm trên.

Ổ nhóm trộm cắp siêu đẳng nhanh chóng bị bắt giữ


Theo lời khai của các đối tượng, khoảng 4h30 phút ngày 7/4, Hoàng Văn Việt, SN 1954, trú tạu xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, cùng mẹ con Nguyễn Thị Hiền, SN 1969, trú tại phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, lên xe lửa từ thành phố Vinh ra Hà Nội. Sau đó, hai đối tượng này “bắt cặp” với Tạ Văn Trung, SN 1965, và Nguyễn Thị Hậu, SN 1971, cùng quê và là họ hàng của Nguyễn Thị Hiền. Các đối tượng thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ Ngọc Lan, số 53 đường Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Khi đi, ổ nhóm này mang theo hành lý, quân, tư trang như thể… chuyển nhà, hay đúng với những gì mà các đối tượng nói với hàng xóm xung quanh là… đi làm ăn xa.

Hành lý các đối tượng mang theo 


Từ ngày 7/4 đến ngày 9/4, Việt thuê xe máy chở hai mẹ con Hiền đến bệnh viện Nhi Trung ương, nhằm lợi dụng sơ hở của những người đi khám bệnh để trộm cắp tài sản, nhưng không thành do bệnh nhân đến khám thưa thớt. Trong khi đó, cùng với thủ đoạn trên, Trung và Hậu đã trộm cắp được 1 chiếc túi xách của một phụ nữ đang đứng ở sảnh nơi thu tiền xét nghiệm của bệnh nhi, lấy được 1 điện thoại di động. Tuy nhiên, hành vi của ổ nhóm này ngay sau đó đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Tang vật thu giữ 


Điều đáng nói ở đây là thủ đoạn của các đối tượng. Trong dáng dấp “quê mùa”, cùng đứa con nằm ngặt nghẽo trên tay, khó ai có thể nghi ngờ đây là những tên trộm siêu đẳng. Mặc dù còn nhỏ, song, có lẽ do lang bạt khắp nơi cùng với gia đình nên đứa trẻ trở nên lì lợm và dạn dĩ. Tiếp xúc với phóng viên ANTĐ, đứa trẻ chỉ nhìn chằm chằm và dường như không muốn nói. Con gái của Nguyễn Thị Hiền hiện được CBCS Đội 5 - Phòng CSHS - CATPHN chăm sóc cẩn thận.

Theo hồ sơ, cả 4 đối tượng trên đều đã có tiền án, tiền sự, trong đó, Hiền, Hậu và Việt đã từng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra mở rộng.