Dân buôn mua “nhầm” gỗ sưa... giả

ANTĐ - Một dân buôn ở Thường Tín (Hà Nội), vừa bị "đối tác" làm ăn chuyển "nhầm" 400kg gỗ quý.

Tối 28-5, Đội 6 Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường CATP Hà Nội, phối hợp với Hạt kiểm lâm số 3-Chi Cục Kiểm lâm Hà Nội làm nhiệm vụ gần gầm cầu chui Quốc lô 1B (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín), phát hiện xe ô tô tải BKS 30M-8590, do lái xe Phạm Duy Tùng (SN 1989), trú tại huyện Thường Tín điều khiển, đang bốc dỡ một lượng lớn gỗ, biểu hiện nghi vấn, nên đã kiểm tra
Dân buôn mua “nhầm” gỗ sưa... giả ảnh 2

Thời điểm kiểm tra, trên xe có chủ hàng là Lều Thọ Tình (SN 1976), trú tại xã Nhị Khê, huyện Thường Tín. Chủ hàng khai số gỗ trên là gỗ sưa Lào, trọng lượng khoảng 400kg, được anh ta đặt mua của một “đại lý” tại TP Hồ Chí Minh, giá 400.000 đồng/kg 
Dân buôn mua “nhầm” gỗ sưa... giả ảnh 3
Qua đấu tranh, Tình khai nhà anh ta đang cất giấu khoảng 50kg gỗ sưa đỏ
Dân buôn mua “nhầm” gỗ sưa... giả ảnh 4 Dân buôn mua “nhầm” gỗ sưa... giả ảnh 5
Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường đã phối hợp với Phòng CSHS thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi của của Tình, phát hiện, thu 6 khúc và 2 cục gỗ Tình khai là gỗ sưa đỏ. Số gỗ này Tình nhận mua trôi nổi trong nước, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc

Dân buôn mua “nhầm” gỗ sưa... giả ảnh 6

Chiều nay (30-5), đại diện Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường cho biết, kết quả giám định 400 kg gỗ trên xe ô tô BKS 30M-8590 cho thấy, đây là gỗ Cẩm Lai - loại gỗ thuộc nhóm IIA, trong danh mục thực vật hạn chế khai thác vì mục đích thương mại, không phải là gỗ sưa đỏ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.