Dẫn bàn trước Oman, tuyển Việt Nam thua ngược vì sai lầm hàng thủ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Có bàn thắng dẫn trước tuyển Oman, nhưng tuyển Việt Nam đã bộc lộ nhiều lỗ hổng ở hàng thủ và phải nhận kết quả thua 1-3, tại lượt trận thứ tư vòng loại cuối World Cup 2022 rạng sáng nay, 13-10.

Bước vào trận đấu này, HLV Park Hang-seo đưa ra 4 sự thay đổi người đáng chú ý, khi để thủ môn trẻ Văn Toản bắt chính, hậu vệ Tấn Tài đá vị trí của Văn Thanh, Đức Huy chơi thay Tuấn Anh còn Công Phượng ra sân từ đầu thay cho Phan Văn Đức. Ngoài Công Phượng và Tấn Tài do ý đồ chiến thuật, sự xuất hiện bất ngờ của Văn Toản và Đức Huy là bởi Tấn Trường và Tuấn Anh bị đau, không thể thi đấu.

Al Sabhi ghi bàn gỡ 1-1 cho Oman
Al Sabhi ghi bàn gỡ 1-1 cho Oman

Khởi đầu tự tin trên sân khách, nhưng mọi thứ đã diễn ra không suôn sẻ với ĐT Việt Nam, khi chúng ta bị thổi phạt đền ở phút 14, sau pha va chạm giữa Tấn Tài với Al-Busaidi trong vòng cấm. Tuy nhiên, thủ môn Văn Toản đã không phải vào lưới nhặt bóng khi đội trưởng tuyển Oman - Al Khaldi đá vọt xà ở cự ly 11m.

Đến phút 39, Tấn Tài lập công chuộc tội bằng pha đoạt bóng từ hậu vệ đội chủ nhà, sau đó tung ra cú sút khiến thủ môn Oman đẩy ra đúng vị trí của Tiến Linh. Tiền đạo mang áo số 22 dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, mở tỉ số cho ĐT Việt Nam. Sau tình huống này, trọng tài mất ít phút để kiểm tra VAR và các CĐV Việt Nam trải qua những phút cực kỳ hồi hộp, trước khi bàn thắng được công nhận.

ĐT Việt Nam để thua khá dễ dàng trước đội chủ nhà
ĐT Việt Nam để thua khá dễ dàng trước đội chủ nhà

Có lợi thế nhưng các học trò HLV Park Hang-seo lại không thể duy trì lâu. Liên tiếp trong các phút 45+2 của hiệp 1 và phút 49 (hiệp 2), Al Sabhi và Jouhar ghi 2 bàn sau những khoảnh khắc mất tập trung của hàng thủ đội khách, giúp Oman dẫn ngược 2-1.

Ở trận này, hàng phòng ngự ĐT Việt Nam mắc nhiều sai lầm và tới phút 60, đến lượt Duy Mạnh vung tay vào mặt đối thủ trong vòng cấm. VAR vào cuộc và xác định Duy Mạnh phạm lỗi. Một quả phạt đền nữa được trao cho Oman. Lần này thì Al Yahyaei đã không phạm sai lầm nào, nâng cách biệt lên thành 3-1.

Trong những phút còn lại, HLV Park Hang-seo tung Xuân Trường, Tuấn Hải và Văn Toàn vào sân để cải thiện sức tấn công. Tuy nhiên, chúng ta không thể có thêm bàn thắng và đành chấp nhận ra về trắng tay với tỉ số 1-3.

Sau 4 trận toàn thua, ĐT Việt Nam xếp thứ 6/6 ở bảng B vòng loại cuối World Cup 2022 với 0 điểm, ghi 4 bàn và thủng lưới 10 lần. Ở lượt trận tiếp theo, thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp Nhật Bản trên sân nhà vào ngày 11-11.