TP.HCM:

Đâm "xe ôm" trọng thương để cướp tài sản

ANTĐ -Bị chủ nợ đòi ráo riết Kiệt lập kế hoạch đi cướp tài sản của những người hành nghề "xe ôm", để có tiền trả nợ. Tuy nhiên Kiệt đã bị bắt giữ khi đâm trọng thương người "xe ôm"…

Cơ quan CSĐT công an quận Bình Tân, TP.HCM, cho hay đang tạm giữ đối tượng Hoàng Tuấn Kiệt (SN 1995, ngụ quận 6, tạm trú quận Tân Phú) để xử lý về hành vi “cướp tài sản”. Ngoài tội danh trên, Kiệt còn bị điều tra về hành vi “giết người” hoặc “cố ý gây thương tích” khi công an hoàn tất việc lấy lời khai của nạn nhân.

Theo điều tra, Kiệt có nợ tiền một người tên Tân. Bị người này liện tục hối thúc trả nợ, nên Kiệt nảy ý định đi cướp tài sản lấy tiền trả nợ. Mục tiêu Kiệt nhắm tới là những người hành nghề chạy "xe ôm" vào ban đêm.

Vào khoảng 1h rạng sáng 12/11, Kiệt đến quận Tân Phú đón xe của ông Lê Văn C. (SN 1963, ngụ tỉnh Trà Vinh, hành nghề "xe ôm") “điều” về quận Bình Tân. Trước đó Kiệt đã chuẩn bị 1 con dao.

Có ý định từ trước nên Kiệt chỉ những đường tối, vắng vẻ cho ông C. đi vào. Khi đến khu đất trống trong hẻm ở đường số 18B, khu phố 5, phường Bình Hưng Hoà A thì Kiệt yêu cầu người "xe ôm" dừng xe. Ông C. hỏi tiền thì Kiệt nói không có, ông này bèn lục soát người Kiệt.

Khi hai người đang giằng co thì bất ngờ Kiệt rút dao đâm tới tấp vào vai, bụng, ngực... khiến người "xe ôm" gục xuống đất. Tuy bị thương nhưng ông C. vẫn tri hô. Đúng lúc này có người đi qua khu vực phát hiện sự việc đã đến hỗ trợ. Kiệt hoảng sợ nấp vào bụi rậm ven quốc lộ 1A.

Ngay lúc rạng sáng, công an địa phương nhận được trình báo của người dân đã có mặt tại hiện trường. Ông C. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM trong tình trạng nguy kịch. Công an truy bắt Kiệt và đến 6h sáng thì bắt được.

Bước đầu tại cơ quan công an, Kiệt đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ án đang được công an quận Bình Tân mở rộng điều tra.