Đâm vợ đang mang thai trọng thương vì từ chối sex

ANTĐ - Một lái xe ở Ấn Độ đã đâm cô vợ 22 tuổi đang mang thai một cách tàn bạo, chỉ vì cô này không đáp ứng nhu cầu tình dục của anh ta.

Sự việc xảy ra vào chiều 18/12, nạn nhân bị 3 nhát đâm gây thủng dạ dày và phải bỏ thai.


Người chồng tên Imran Pathan (26 tuổi) bị bắt giam trong vòng vài giờ sau khi xảy ra vụ việc.

Được biết vào thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có Pathan và vợ ở nhà. Pathan về nhà nghỉ ngơi và muốn “ân ái” với vợ, tuy nhiên lúc đó cô vợ không được khỏe nên đã từ chối. Thái độ của vợ khiến Pathan nổi điên và lao vào tấn công vợ.

Theo thông tin từ hàng xóm thì vợ chồng Pathan thường xuyên tranh cãi về những vấn đề vụn vặt.

Pathan bị tạm giam đến ngày 24/12 để phục vụ điều tra. Cảnh sát cũng đã tìm được con dao mà Pathan dùng để tấn công vợ.