Đâm vợ cũ 26 nhát dao dịp kỷ niệm ngày cưới

(ANTĐ) - Tròn 3 năm ngày cưới, Đậu Văn Ngọc (27 tuổi), ở Cửa Lò, Nghệ An  đã lấy đi mạng sống của người từng đầu gối má kế với mình bằng 26 nhát dao. Đứa con gái 2 tuổi được mẹ bế trên tay thoát chết trong cơn cuồng sát của bố.

Đâm vợ cũ 26 nhát dao dịp kỷ niệm ngày cưới

(ANTĐ) - Tròn 3 năm ngày cưới, Đậu Văn Ngọc (27 tuổi), ở Cửa Lò, Nghệ An  đã lấy đi mạng sống của người từng đầu gối má kế với mình bằng 26 nhát dao. Đứa con gái 2 tuổi được mẹ bế trên tay thoát chết trong cơn cuồng sát của bố.

Ngày 21/4 hành vi của Ngọc bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 20 năm tù về tội giết người, buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 55 triệu đồng.

Quá trình thẩm tra tại tòa làm rõ, cuộc hôn nhân của Ngọc và chị Lý xảy ra nhiều mâu thuẫn nên họ ly hôn. Chị Lý về sống với nhà mẹ đẻ cùng con gái 2 tuổi.

Ngày 26/12/2009, nhân tròn 3 năm ngày cưới, Ngọc muốn thăm con và đưa bé đi chơi nhưng không dám đến nhà bố mẹ đẻ chị Lý vì sợ người nhà ngăn cản.

Tối hôm đó, Ngọc rình ở ngoài nhà chị Lý để chờ cơ hội gặp con. Khi thấy vợ cũ đưa con đi chơi, Ngọc xin được bế con nhưng không được chấp nhận. Khi chị Lý bế con vào nhà, Ngọc đến giằng co để được bế đứa nhỏ.

Sau một hồi xô xát, Ngọc dùng con dao giắt sẵn trong người đâm liên tục 26 nhát vào người vợ cũ. Đứa con gái 2 tuổi chị Lý đang bế trên tay may mắn không sao.

Sau khi gây án, anh ta bỏ chạy, vứt hung khí vào thùng rác. Biết vợ cũ bị chết tại bệnh viện, Ngọc ra công an đầu thú.

THeo VnExpress