Đâm trọng thương vợ cũ

ANTĐ - Vẫn còn mâu thuẫn với người vợ đã ly hôn, Nguyễn Công Văn (SN 1976) có HKTT ở Hà Vĩ, Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội; hiện ở ngách 44/86 phố Nguyễn Khiết, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm đã đến nơi ở của vợ cũ, dùng dao đâm nhiều nhát gây trọng thương cho nạn nhân...

Sự việc xảy ra tại ngõ 156 phố Hàng Bông, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm vào trưa 16-9. Khi đó chị Quách Thị Tuyết (SN 1981, HKTT ở xã Lê Lợi, huyện Thường Tín; hiện trú ở ngõ 156 Hàng Bông) đang nấu ăn thì bị Nguyễn Công Văn bất ngờ xông vào nhà, vung con dao nhọn đâm liên tiếp vào người. Hoảng sợ, các con của chị Tuyết cùng người cháu bỏ chạy ra ngoài hô hoán. Mặc dù bị đâm nhiều nhát vào người, chị Tuyết đã cố chống đỡ và chạy thoát ra khỏi nhà.

Nghe tiếng hô hoán và phát hiện Văn đang cầm dao đuổi theo chị Tuyết, một người dân đã đóng cánh cổng ngõ để ngăn cản Văn. Tuy nhiên, do đối tượng hung hãn vung dao chém loạn xạ, nên người dân không khóa được cổng và Văn tiếp tục đuổi theo, truy sát chị Tuyết. Nhận tin báo, CAP Hàng Bông khẩn trương triển khai tới hiện trường, đưa chị Tuyết tới bệnh viện cấp cứu đồng thời nhanh chóng truy đuổi, bắt giữ đối tượng gây án đang bỏ chạy về phía phố Phùng Hưng, thu hồi con dao gây án (loại dao chọc tiết lợn). 

Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàn Kiếm đã phối hợp với CAP Hàng Bông điều tra. Bước đầu thu thập, xác minh sự việc, cơ quan Công an được biết, chị Tuyết và Văn đã có với nhau 2 con (một trai, một gái). Quá trình chung sống, vợ chồng đã phát sinh mâu thuẫn dẫn đến ly hôn trong tháng 6-2013. Theo phán quyết của tòa án, chị Tuyết nuôi con trai (SN 2000), còn Văn nuôi con gái (SN 2006). Về phần tài sản là 2 căn nhà ở phường Phúc Tân, chị Tuyết và Văn xin tự thỏa thuận, không nhờ đến sự can thiệp của tòa án. Sau khi ly hôn, mẹ con chị Tuyết đến trú tại nhà của người họ hàng trong ngõ 156 Hàng Bông. Được biết đứa con gái ở cùng với Văn thường bị bố đánh, chị Tuyết xót con đã đón về nuôi. Văn đồng ý, nhưng đưa ra điều kiện chị Tuyết phải sang tên 2 căn nhà cho Văn. Do chị Tuyết chưa thực hiện  nên đã nảy sinh mâu thuẫn với Văn. Trước khi xảy ra sự việc, Văn có tìm đến nơi chị Tuyết bán hàng ở phố Đinh Liệt, quận Hoàn Kiếm gây sự. Đến trưa 16-9, Văn đã mang dao tới tận nơi ở của chị Tuyết ở phố Hàng Bông gây án...

Nạn nhân Quách Thị Tuyết, tuy bị thương tích nặng (bị đâm 12 nhát trên người, trong đó có vết đâm thấu phổi), nhưng hiện đã qua cơn nguy kịch. Hôm qua 18-9, cơ quan CSĐT – CAQ Hoàn Kiếm đã khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Công Văn về hành vi giết người, tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm trước pháp luật.