TP.HCM

Đâm trọng thương bạn “chat” vì bị xúc phạm

ANTĐ - Bị cô bạn “chat” trên mạng có lời lẽ xúc phạm đến mình, đem lòng thù hận, Kha đã dùng dao đâm trọng thương cô này.

Trong vụ án, mặc dù nạn nhân không chết nhưng hành vi của Kha đã bị truy tố vào tội “giết người”. Theo cáo trạng truy tố, qua "chat" trên mạng, Tạ Đức Kha (SN 1987, ngụ Q. Tân Phú, TP.HCM) quen biết với chị T.N.V (SN 1989). Khoảng 1 tuần sau thì giữa Kha và V. xảy ra mâu thuẫn do V. thường có lời lẻ xúc phạm đến Kha khi trò chuyện trên mạng.  Từ đây, Kha nảy sinh ý định đánh V. để trả thù.

               Sau 7 năm trốn nã, cuối cùng bị cáo Tạ Đức Kha cũng bị phạt tù

Khoảng 18h ngày 22/9/2006, Kha hẹn gặp V. tại chân cầu Dạ Nam (P.3, Q.8, TP.HCM). Khi đi Kha mang theo 1 con dao thái lan rồi đón xe buýt đến chỗ hẹn gặp V. Khi V. điều khiển xe mô tô đến và chở Kha đi chơi quanh khu vực trung tâm TP.HCM.

Do trời mưa nên cả hai chở nhau đến quán Karaoke trên đường Hưng  Phú (P.9, Q.8). Khi vào phòng hát karaoke lợi dụng lúc V. đang hát không hề để ý, Kha đã lấy dao chém 1 nhát vào gáy phía sau đầu của V.

Lúc này, V. định bỏ chạy thì bị Kha nắm áo kéo lại. Cả hai xảy ra giằng co trong phòng, Kha chém tiếp 1 nhát vào trán và đâm 1 nhát vào ngực V. Lúc này, V. chụp lấy vỏ chai nước bằng thủy tinh đập vào đầu Kha làm bể vỏ chai. Nghe ồn ào nên nhân viên quán karaoke mở cửa vào thì thấy đánh nhau nên đã tri hô.

Thấy V. còn cầm vỏ chai thủy tinh bể sợ bị V. đâm nên Kha bỏ trốn. Riêng V. cũng chạy  ra khỏi quán và tự điều khiển xe về nhà và được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu, tỷ lệ thương tật 10%.

Qua truy xét, đến ngày 24/9/20013, Tạ Đức Kha bị công an Q. Tân Phú bắt theo lệnh truy nã. Bị can Kha bị truy tố về hành vi "giết người" thuộc trường hợp có tính chất côn đồ, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 93 Bộ luật hình sự. Ngày 18/7, TAND TP.HCM  đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bi cáo Tạ Đức Kha 12 năm tù.