Đâm “tình địch” gãy kiếm, tử vong

ANTĐ - Nghi anh Tới “cặp kè” với vợ mình, Trường đã mang kiếm phục kích, tấn công “tình địch”.

Khoảng 22h30 ngày 8-2, CAH Phú Xuyên, Hà Nội nhận được tin báo ở khu vực đường vào bệnh viện đa khoa Phú Xuyên, thuộc xã Phúc Tiến, xảy ra án mạng. Nạn nhân là anh Kiều Văn Tới, 42 tuổi. Kết quả khám nghiệm sơ bộ cho thấy, nạn nhân Tới bị hung thủ dùng vật nhọn đâm trúng tim. Trước đó, anh Tới còn ngồi trò chuyện vui vẻ tại nhà một hộ dân ở xã Phúc Tiến.

Ngay trong đêm, CQĐT tiến hành rà soát, ghi tường trình của một số nhân chứng. Có người dân phản ánh, đã trông thấy một người đàn ông bỏ chạy từ vị trí anh Tới bị đâm ra Quốc lộ 1A cũ rồi lên xe máy bỏ chạy về hướng địa bàn huyện Thường Tín.

CQĐT nhận định, động cơ gây án của đối tượng không phải để cướp tài sản, bởi anh Tới không bị mất mát gì. Nhiều khả năng, giữa nạn nhân và hung thủ có sự quen biết. Nghi can số 1 của vụ án nổi lên, là Nguyễn Văn Trường (SN 1984), trú tại xã Minh Cường, huyện Thường Tín.

Nguyễn Văn Trường tại cơ quan công an

Trường lấy vợ và làm rể ở thôn Cổ Chế, xã Phúc Tiến, gần vị trí anh Tới bị sát hại. Giữa Trường và anh Tới từng kết nghĩa “huynh đệ”. Tuy nhiên cách đây hơn 1 năm, mối quan hệ “huynh đệ” rạn nứt, do Trường nghe thông tin vợ anh ta và anh Tới có “cảm tình” với nhau. Trường đã nhiều lần nói chuyện, thậm chí cãi nhau với anh Tới về vấn đề này. Rồi có lần, Trường cãi nhau với vợ, mua xăng định đốt xưởng gỗ của gia đình.

Tối 8-2, Trường bắt gặp vợ đang ngồi chơi bên nhà ông ngoại, trong đó có cả anh Tới. Máu ghen sôi lên, Trường lấy kiếm đi phục kích để tấn công anh Tới. Hai bên ẩu đả nhau, Trường dùng kiếm đâm trúng ngực “tình địch”. Kiếm gãy, y tiếp tục dùng cán tấn công, cho đến khi nạn nhân gục xuống…