Đắm thuyền chở ngao - 6 người chết

ANTĐ -  Sáng 16-12, tại xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, Thái Bình đã xảy ra 1 vụ lật thuyền, làm 6 người tử vong. 

Thuyền chìm lúc 5h sáng khi một số hộ dân ở xã Nam Thịnh tổ chức thu hoạch ngao tại cửa biển Tiền Hải. Trong lúc đang vào cảng Nam Thịnh, cách bờ 500m, chiếc thuyền chở khoảng 2 tấn ngao này bị sóng to đánh chìm. Trên thuyền, 7 người biết bơi, được lực lượng chức năng cứu kịp thời; 6 người còn lại không biết bơi đã bị đuối nước tử vong, trong đó có 1 nam, 5 nữ.

Đến 9h sáng cùng ngày, thi thể 6 nạn nhân đã được tìm thấy và đưa vào bờ để bàn giao cho các gia đình. 6 nạn nhân thiệt mạng gồm: bà Trương Thị Huyền (SN 1963), anh Đinh Văn Sĩ (SN 1990), chị Đinh Thị Miền (SN 1988), chị Trương Thị Huyền (SN 1989), đều trú tại thôn Thiện Trường, xã Nam Thịnh; chị Trương Thị Mây (SN 1981) và bà Phạm Thị Nga (SN 1970) cùng ở thôn Thiện Châu, xã Nam Thịnh.

Loại thuyền người dân địa phương sử dụng đi cào ngao có kích thước bé, công suất thấp nên nhiều khả năng khi chở quá tải, lại gặp sóng to, thuyền bị lật.