- Cận cảnh vụ tiêm kích F-16 của Hi Lạp rơi, 10 người thiệt mạng
- Chính phủ Đức sẵn sàng để Hi Lạp “chia tay” Euro zone
- Hi Lạp cáo buộc Đức cố giành lấy quyền kiểm soát EU, NATO
Chủ tịch nhóm các bộ trưởng tài chính của Eurozone (Eurogroup), Jeroen Dijsselbloem cho biết cuộc họp kéo dài 7 tiếng tại Brussels đã có kết quả tích cực, tuy nhiên, kết thúc với việc các bên vẫn chưa thể đưa ra một tuyên bố chung. Cuộc họp sắp tới sẽ diễn ra vào ngày 16-2.
Chủ tịch nhóm các bộ trưởng tài chính của Eurozone (Eurogroup), Jeroen Dijsselbloem
Hi Lạp cho biết thoả thuận hỗ trợ tài chính của EU là khắc khổ và phải chấm dứt ngay lâp tức, trong khi EU vẫn muốn Hi Lạp tuân theo thoả thuận này.
Chính phủ mới của Hi Lạp đã hứa sẽ chấm dứt thoả thuận hỗ trợ tài chính trên và cắt giảm các biện pháp đi kèm theo nó. Athens muốn sửa đổi lại khoảng 30% các điều khoản và thay thế chúng bằng một kế hoạch hoà bình 10 điểm.
Tuy nhiên, các tổ chức tín dụng của EU, dẫn đầu là Đức, đã khăng khăng rằng các quy định trong gói cứu trợ không thể được thay thế.
Các quan chức từ 2 bên hiện vẫn đang bế tắc trong việc tìm ra một giải pháp cho vấn đề nợ công của Hi Lạp, điều có thể khiến nước này phải rời khỏi khối Eurozone.
Ông Dijsselbloem nhận định rằng cuộc họp đã bao quát những vấn đề rất rộng, mang tính xây dựng, đạt được hiệu quả, tuy nhiên, chưa đi vào chi tiết từng vấn đề, do đó chưa tìm được một tiếng nói chung.
Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Hi Lạp Yanis Varoufakis cũng cho rằng cuộc họp tại Brussels đã có những ý kiến thảo luận tích cực và hi vọng rằng một quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào hôm 16-2 tới.
Theo hãng tin Reuters, Hi Lạp đã từ chối bản dự thảo đến từ các bộ trưởng tài chính eurozone nhằm mở rộng gói cứu trợ tài chính cho nước này. Hiện thoả thuận cứu trợ tài chính cho Hi Lạp của EU và IMF sẽ hết hạn vào ngày 28-2.