Dâm ô cả con bạn tù

ANTĐ - Lợi dụng cháu Mai ít tuổi, nhiều lần và trong thời gian dài, Hùng đã “hướng dẫn” cháu Mai "giúp" y thỏa mãn nhục dục.
Ngày 15-10, Viện KSND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1970), trú ở phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, về hành vi dâm ô trẻ em. Theo tài liệu cơ quan công an xác minh, từ năm 1987 đến năm 2005, đối tượng này từng có 10 tiền án, tiền sự về đủ các loại tội danh.

Đối tượng Hùng bị tạm giữ tại CAP Bạch Mai

Chiều 13-10, người nhà cháu Mai (SN 2006), trú ở quận Hai Bà Trưng, đến CAP Bạch Mai tố cáo Hùng có hành vi đồi bại đối với cháu Mai. CAP Bạch Mai ngay sau đó đã triệu tập Hùng đến làm việc, nhưng đối tượng không khai nhận thành khẩn. Tuy nhiên, cơ quan công an đã điều tra, xác minh, thu thập đủ tài liệu, cho thấy từ nhiều tháng nay, Nguyễn Mạnh Hùng đã “hướng dẫn” cháu Mai, "giúp" y thỏa mãn nhục dục. Được biết, Hùng từng thụ án tù với bố cháu Mai.

(*Tên người bị hại đã thay đổi)