Đâm người thủng ruột vì bênh em gái người yêu

ANTĐ - Để giải cứu cho đồng bọn, Dụng đã cầm dao gấp đâm một nhát trúng bụng ông Sơn.

Vụ việc trên xảy ra vào tối 31-5 tại xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Nghi can liên quan đến vụ án là Nguyễn Chí Dụng (SN 1992, ở cụm 2, xã Liên Hiệp) bị lực lượng công an và người dân bắt ngay sau khi gây án.

Nguyễn Chí Dụng bị bắt ngay sau khi cầm dao đâm ông Sơn

Trước đó, tối 30-5, Nguyễn Thị Ly (ở cụm 1, xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ) cùng một số người bạn đến xã Liên Hiệp chơi. Tại đây, do nảy sinh mâu thuẫn với 2 chị em Nguyễn Thị Mai (SN 1991) và Nguyễn Thị Mến (SN 1995, cùng ở cụm 4, xã Liên Hiệp) nên Ly đã bị ném gạch trúng đầu.

Thấy em gái bị đánh, Nguyễn Thị Ngọc (SN 1991, chị gái Ly) đã nhờ bạn trai là Nguyễn Chí Dụng và Phạm Thị Vân (SN 1996), Nguyễn Thị Tư (SN 1994, ở xã Hiệp Thuận) đến nhà Mai “nói chuyện”.

Khi đi, Dụng mang theo 1 dùi cui điện còn Ngọc cũng “thủ sẵn” 1 bình xịt hơi cay. Khi đến nhà đối thủ, Tư xông vào kéo Mai ra cổng còn Ngọc xịt hơi cay vào mặt kẻ đã tấn công em gái mình.

Thấy con gái kêu cứu, ông Nguyễn Công Sơn (SN 1969, bố của Ngọc) cùng một số hàng xóm đã cầm gậy đuổi theo nhóm thanh niên xã bên. Thấy Phạm Thị Vân bị người thân của Mai bắt giữ, Dụng đã chạỵ đi tìm dao rồi quay lại khu vực xảy ra xô xát đâm một nhát trúng bụng ông Sơn.

Con dao Dụng sử dụng để giải cứu đồng bọn

Đối tượng Nguyễn Chí Dụng đã bị bắt giữ ngay sau đó, còn nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân Y 105.

Cùng với việc lấy lời khai đối tượng liên quan, thu hồi tang vật, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện Phúc Thọ đang tạm giữ hình sự Nguyễn Chí Dụng để tiếp tục điều tra làm rõ.