TP. HCM

Đâm người phụ nữ trọng thương vì bị nhắc nhở

ANTĐ.VN - Bực tức vì bị phàn nàn về việc sử dụng bếp gas mà không xin phép, nam thanh niên dùng dao xông vào phòng trọ đâm người phụ nữ nhập viện.

Ngày 7/8, Công an phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM đã bàn giao đối tượng Lâm Hùng Lĩnh (SN 1987, ngụ tỉnh Sóc Trăng) cho Công an quận Bình Thạnh để điều về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thu (SN 1972, ngụ tỉnh Quảng Ngãi), hiện đang điều trị tại bệnh viện Nhân dân Gia Định, quận Bình Thạnh, trong tình trạng thủng lá lách.

Bà Thu đang điều trị tại bệnh viện

Điều tra xác định, bà Thu hành nghề bán xôi trên đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, nên thường để bếp gas ở trước cửa phòng trọ tiện nấu nướng, buôn bán. Thấy Lĩnh nhiều lần tự ý sử dụng bếp gas mà không xin phép, bà Thu cũng bực mình.

Chiều 5/8, bà Thu có nhắc nhở nhưng Lĩnh không thừa nhận, hai bên xảy ra cãi vã . Cứ nghĩ mọi chuyện không có gì nên bà Thu về phòng trọ ăn cơm với con gái là Lê Thị Kim Hiệp (SN 1997) thì Lĩnh cầm dao đứng bên ngoài la hét, dọa đánh.

Ngay sau đó, Lĩnh xông vào phòng trọ kề dao ngay cổ uy hiếp rồi đâm bà Thu bị  thương ở hông. Nạn nhân chạy ra ngoài la hét, kêu cứu thì bị thanh niên này đuổi theo, thấy nhiều người dân nên đối tượng bỏ đi.

Nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu. Nhận được tin báo, Công an phường 15, quận Bình Thạnh, có mặt, tạm giữ Lĩnh để điều tra.