Đâm đồng nghiệp dã man rồi đến quán điện tử… giải khuây

ANTD.VN - Bị bắt nạt, Chung lén giấu dao sau lưng rồi bất ngờ đâm đồng nghiệp nhưng không trúng. Sau đó được sự hỗ trợ của đồng bọn, đối tượng trông xe ở quán ốc đã dễ dàng hại chết người đáng tuổi bố mình.

Dù bị đưa tới phiên tòa để xét xử về tội “Giết người” nhưng Đinh Văn Chung (SN 1992) và Nguyễn Văn Hải (SN 1993), cùng trú ở xã Phú Lộc, Nho Quan, Ninh Bình vẫn tỏ ra khá hồn nhiên. Và thực tế, sự hồn nhiên của 2 bị cáo này vốn đã được thể hiện rõ ngay từ thời điểm gây án.

Theo đó, trước ngày xảy ra vụ án, Đinh Văn Chung và Nguyễn Văn Hải được anh Nguyễn Phúc Dũng (SN 1964, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thuê làm nhân viên trông giữ và dắt xe máy tại quán ốc Dũng “Béo” 2, ở khu tập thể Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đinh Văn Chung (bên trái) cùng bị cáo liên quan tại tòa

Ở cách đó không xa, anh Dũng cũng đã mở một quán ốc tương tự và lấy tên là Dũng “Béo” 1. Đảm nhiệm việc trông giữ, dắt xe máy cho khách tại quán này là anh Nguyễn Mạnh Hòa (SN 1963), trú ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa.

Để tăng tính hiệu quả, anh Dũng quy định nhân viên trông giữ xe ở cả 2 quán ốc phải phối hợp và “bọc lót” cho nhau kịp thời. Cụ thể, nếu quán ốc Dũng “Béo” 1 vắng khách thì anh Hòa phải sang hỗ trợ nhân viên ở quán 2 và ngược lại.

Tối 26-10-2015, quán ốc Dũng “Béo” 1 bất ngờ đông khách nên anh Hòa gọi Chung và Hải sang hỗ trợ. Sau đó, trong khi Hải vẫn đang bận việc lấy xe trả cho khách thì Chung cứ lừng khừng và không chịu nhanh chóng sang quán ốc bên cạnh làm việc.

Bực tức, anh Hòa liền chửi với sang. Ấm ức vì từng nhiều lần bị chửi mắng vô cớ nên ngay sau khi sang quán ốc Dũng “Béo” 1, Chung  vào khu bếp của quán lấy con dao gọt hoa quả giấu ở lưng.

Và rồi lựa lúc người đồng nghiệp đáng tuổi bố mình không để ý, Chung chạy tới đâm anh Hòa từ phía sau nhưng không trúng. Quyết trả thù bằng được, thanh niên này tiếp tục đuổi đâm anh Hòa, song lại bị người đồng nghiệp lớn tuổi quật ngã.

Cùng thời điểm, Hải vừa từ quán ốc Dũng “Béo” 2 đi sang và nhìn thấy anh Hòa đang đá tới tấp vào đầu thanh niên đồng hương nên chạy tới “giải vây”. Chớp cơ hội đó, Chung bật dậy và dùng dao đâm liên tiếp vào người anh Hòa.

Đòn hận thù anh Hòa của Chung tới mức hung khí trong tay đối tượng bị gãy làm đôi và phần lưỡi dao vẫn còn găm trên cơ thể người bị hại. Thấy nạn nhân từ từ ngã gục rồi tử vong, Chung và Hải mới bỏ chạy.

Được một người chở xuống phường Mai Động, quận Hoàng Mai, hai đối tượng  vào một quán điện tử giải khuây. Tuy nhiên ngay trong đêm gây án, Chung và Hải bị cơ quan công an bắt giữ tại đây.

Tại tòa, cả 2 bị cáo đều rành rọt khai báo lại hành vi tội phạm của bản thân. Lý giải về động cơ gây án mạng, trước sau, Chung đều trình bày là do thường xuyên bị anh Hòa “bắt nạt” nên mới hành động như vậy. Đối với bị cáo Hải thì cho rằng đối tượng chỉ có ý định đánh bị hại và không hề nghĩ tới việc Chung lại đánh  chết người.

Chiều 25-8, xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm khẳng định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội và thể hiện rõ tính côn đồ. Trên cơ sở đó, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đinh Văn Chung 20 năm tù và Nguyễn Văn Hải 12 năm tù, theo khoản 1, Điều 93-BLHS.