Dám chịu trách nhiệm

ANTĐ - Trên cương vị mới, nhiều bộ trưởng trong Chính phủ đã bày tỏ tâm tư, suy nghĩ về những dự định, chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới với trọng trách và trách nhiệm nặng nề được Quốc hội và Chính phủ tín nhiệm giao phó. Không hẳn là những lời hứa hẹn, cam kết, song dường như các vị “thuyền trưởng” trong bộ máy Chính phủ đang cảm nhận được “sức nóng” khi cầm lái điều hành trong bối cảnh mọi ngành kinh tế đang phải chèo chống trước những thử thách sóng gió lạm phát.

Đại hội Đảng lần thứ XI đã xác định ba mũi nhọn đột phá chiến lược, trong đó tập trung giải quyết cho tốt việc đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. Nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 cũng được Thủ tướng Chính phủ khẳng định ba đột phá chiến lược quan trọng, trong đó ưu tiên kiềm chế lạm phát, phát triển bền vững, tái cơ cấu kinh tế. Thực ra, nhìn vào một số chỉ số phát triển của nước ta nửa đầu năm nay cũng không đến nỗi nào. Tăng trưởng công nghiệp khá cao, xuất khẩu vẫn tốt, nhập khẩu phục vụ sản xuất cũng vậy, nhập siêu đỡ tăng hơn. Vậy làm sao cả năm có thể tăng trưởng 5,6%? Hiển nhiên là lạm phát và rủi ro kinh tế vĩ mô vẫn còn cao.

Có thể, theo Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, việc thắt chặt chính sách tài khóa và đầu tư công không đủ mang lại hiệu quả như mong muốn. Lòng tin của thị trường trong nước không cao biểu hiện là cơn sốt vàng “điên loạn” mới đây; người dân chỉ chọn gửi tiền ngắn hạn và sẵn sàng chuyển đổi giữa các loại tài sản để giữ giá trị. Gần đây Quỹ Tiền tệ Quốc tế khuyến nghị Việt Nam phải tiếp tục thắt chặt tiền tệ, tài khóa cho đến khi lạm phát xuống còn một con số. Bây giờ không còn là lúc lựa chọn “nước đôi” giữa tăng trưởng và chống lạm phát được nữa.

Vậy thì việc thực hiện Nghị quyết 11 sẽ như thế nào trong bối cảnh chuyển giao nhiệm vụ giữa Chính phủ khóa XII và khóa XIII? Người đứng đầu Chính phủ mới đã yêu cầu các thành viên Chính phủ khẩn trương hoàn tất việc chuyển giao để bắt tay ngay vào công việc. Tinh thần của Nghị quyết 11 của Chính phủ xuyên suốt từ đầu năm nay với mục tiêu “bất di, bất dịch” là ổn định kinh tế vĩ mô, không chạy theo tăng trưởng kinh tế mà làm sao để kiềm chế lạm phát giảm áp lực cho người dân, đặc biệt là người nghèo, người có thu nhập thấp. Báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội khóa XIII cũng đã chỉ rõ, những khó khăn trong thời gian tới là từ những hạn chế nội tại của nền kinh tế và cả do những tác động từ bên ngoài. Khó khăn nội tại từ nhiệm kỳ trước thậm chí từ nhiều năm trước đây để lại, khó có thể một sớm một chiều khắc phục ngay được mà phải có lộ trình, bước đi và giải pháp đồng bộ. Chẳng hạn phải cơ cấu lại nền kinh tế thì phải cơ cấu từ doanh nghiệp các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước.

Chung vai gánh vác những khó khăn, thách thức lớn của Chính phủ bước vào nhiệm kỳ mới, nhiều tân bộ trưởng thẳng thắn phát biểu rằng, vai trò cá nhân của người đứng đầu phải dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu. Đặc biệt không có chuyện tư duy nhiệm kỳ kiểu nay làm ở đây, mai lại nghĩ làm chỗ khác. Làm ở đâu cũng phải tới nơi, tới chốn, phải ra kết quả công việc.