Ấn Độ:

Đâm chết vợ vì không chịu vay tiền mua nhà

ANTĐ - Điên tiết vì vợ từ chối cùng đứng tên vay tiền mua nhà, một ông chồng ở Ấn Độ đã đâm chết vợ rồi định cắt mạch máu tự vẫn.

Được biết cặp vợ chồng này kết hôn từ năm 2008 và đang trải qua thời kỳ sóng gió trong hôn nhân. Người chồng đã chuyển tới Delhi sinh sống và tìm một công việc mới. Anh này dự định sẽ mua một căn hộ gần đó vì vậy anh ta muốn vợ cùng đứng đơn vay tiền.

Hôm 12/11, anh chồng đã từ Delhi về nhà để thuyết phục vợ nhưng cô vợ từ chối. Giữa hai người đã xảy ra một cuộc cãi vã nảy lửa và đỉnh điểm là anh chồng đã dùng dao đâm chết vợ sau đó cắt mạch máu định tự vẫn.

Cô con gái 3 tuổi của cặp vợ chồng này và mẹ ruột của cô vợ có mặt tại nhà lúc xảy ra án mạng. Bà mẹ đã thông báo sự việc cho cô con gái thứ sống cùng thành phố và cô này ngay lập tức gọi điện cho cảnh sát.

Cảnh sát đã tới hiện trường và bắt giữ anh chồng sau khi sơ cứu vết thương cho anh ta.