TP.HCM

Đâm chết người tại sòng bạc

ANTĐ - Do mâu thuẫn trong lúc đánh bạc, Cường đã dùng dao đâm anh Đức tử vong.

Tòa phúc thẩm TAND tối cao TP.HCM hôm nay (29/10) đã quyết định chấp nhận kháng cáo của bị cáo Bùi Văn  Cường (SN 1967, ngụ huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) về tội “giết người”.

Bị cáo Bùi Văn Cường tại tòa phúc thẩm
 

Trước đó, xử sơ thẩm TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Cường 20 năm tù. Bị cáo kháng cáo.

Theo HĐXX cấp phúc thẩm, trong vụ án cũng có một phần lỗi của bị hại đã đánh bị cáo trước. Sau khi gây án, bị cáo còn thể hiện nhân tính, chở bị hại đi cấp cứu. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo tỏ vẻ ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo,… Vì những lý do trên  nên HĐXX cấp phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo tuyên giảm cho bị cáo, xuống còn 17 năm tù.

Trước đó, vào khoảng 10h, ngày 25/3/2014, Huỳnh Văn Đức và nhóm bạn đến uống cà phê tại quán A.N (ở ấp Bùng Binh, xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng). Tại đây, Đức mượn chủ quán một bộ bài tây và rủ nhóm thanh niên uống cà phê chung cùng chơi bài cào ăn tiền với số tiền đặt cược mỗi ván không quá 50 ngàn đồng.

Trong lúc nhóm Đức đang chơi đánh bài thì Bùi Văn Cường đến quán A.N uống cà phê và cũng tham gia đánh bài với nhóm Đức. Lúc mới vào chơi Cường đặt cược thua 50 ngàn đồng. Ván thứ hai, Cường đặt cược 100 ngàn đồng để “gỡ”  nhưng anh Đức không cho và lấy tiền của Cường ném ra ngoài.

Lúc này, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát nhau. Được mọi người can ngăn, Cường bỏ đi. Tức giận nên Đức đuổi theo đạp Cường té ngã xuống đất.

Sau đó, Đức tấn công đánh Cường. Trong lúc đánh nhau, Cường bật dậy, lấy con dao xếp trong người đâm liên tiếp 2 nhát thấu ngực Đức gây thủng tim.

Khi thấy nạn nhân ngã quỵ xuống đất, máu ra nhiều, Cường hốt hoảng rút dao ra rồi lấy xe chở Đức đi cấp cứu. Sau đó, Cường đã bỏ trốn.

Riêng nạn nhân Huỳnh Văn Đức đã tử vong do vết thương quá nặng. Đến ngày 27/3/2014, Cường bị bắt theo lệnh truy nã.