Đâm chết người khi đi hát karaoke

ANTĐ - Mâu thuẫn nảy sinh khi thanh toán tiền, Trần Hữu Lợi đã dùng dao đâm chết anh Nguyễn Mạnh Quốc, và làm 2 người khác bị thương.
Ngày 4-5, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Phú Yên cho biết, sau khi giết người, Trần Hữu Lợi (SN 1986, trú tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đã ra đầu thú và bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.
Trước đó, khoảng 19h30 ngày 5-1-2011, Trần Hữu Lợi cùng một số bạn bè đi hát karaoke tại quán Vy Dũng ở khu phố FBS, phường 9, TP Tuy Hòa. Khi tính tiền, giữa Lợi và nhóm bạn của anh Nguyễn Mạnh Quốc (SN 1988, trú tại số nhà 215/15 Nguyễn Huệ, phường 5, TP Tuy Hòa) đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến gây gổ đánh nhau. Lúc này, Lợi đã dùng dao tự chế đâm chết Quốc, rồi tiếp tục đâm bị thương hai người khác. 

Sau khi gây án, Lợi đã bỏ trốn khỏi địa phương nên bị phát lệnh truy nã đặc biệt. Biết không thể thoát khỏi “lưới trời”, Lợi đã ra đầu thú.