TP Cần Thơ

Đâm chết em gái người yêu vì bị ngăn cản chuyện tình cảm

ANTD.VN - Bị em gái của người yêu ngăn cản tình cảm, người đàn ông liền ra tay sát hại cô này.

Ngày 9-1 Công an TP Cần Thơ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Hoàng Lực (47 tuổi, ngụ phường An Hoà, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “giết người”.

 Nghi can Lê Hoàng Lực tại cơ quan điều tra

Theo cơ quan điều tra, Lực có quan hệ tình cảm với chị C.T.K.L (ngụ xã Trường Long, huyện Phong Điền). Tuy nhiên bị chị Cao Thị Tuyết Nhung (31 tuổi, là em gái chị L) ngăn cản mối quan hệ này.

Khoảng gần 1h sáng 3-11, chị L đang nằm ngủ thì nghe tiếng Nhung la thất thanh nên vội thức dậy chạy ra xem thì thấy em gái đang giằng co với Lực.

Trên người nạn nhân có nhiều vết đâm, gây mất máu. Chị Liên nhờ Lực đưa em gái đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, Lực từ chối và bỏ trốn. Do vết thương quá nặng, gây mất máu cấp đã khiến nạn nhân tử vong.

Qua điều tra, trưa 5-11, Công an đã bắt giữ nghi can Lê Hoàng Lực khi đang lẩn trốn tại huyện Kế Sách (Sóc Trăng). Tại cơ quan điều tra, Lực thừa nhận đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong.