Đâm chết chủ đầu tư chợ tạm vì vô cớ bị đánh

ANTD.VN - Đứng nói chuyện với vợ chồng hàng xóm, Nhân bị người đứng ra đầu tư khu chợ tạm gọi sang đánh đấm túi bụi. Về nhà lấy dao quay lại, đối tượng đã đâm chết đối phương.

Cuối phiên tòa ngày 6-9, xét thấy hành vi của Phạm Văn Nhân (SN 1955, trú ở tập thể Đại tu, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) thuộc trường hợp phạm tội đến cùng nên TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo này tù chung thân về tội “Giết người”. Bị hại là anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1970), trú cùng phường Hoàng Liệt – người bỏ tiền ra đầu tư khu chợ tạm, ở khu dân cư.  

Vụ án mạng này xảy ra vào tối 16-11-2015, tại khu tập thể Đại tu, nơi gia đình Phạm Văn Nhân đang sinh sống. Theo đó, tối ấy, bị cáo sang nhà ông Nguyễn Đức Ký (SN 1955, hàng xóm) chơi và nói chuyện với vợ chồng ông này.

Bị cáo Phạm Văn Nhân tại phiên tòa

Trong câu chuyện với vợ chồng hàng xóm, Nhân nghe vợ ông Ký phàn nàn về việc khu chợ tạm gần đó sẽ bị rào kín một phần, gây khó khăn cho một số hộ dân xung quanh. Tức thì Nhân khuyên vợ ông Ký làm đơn khiếu nại tới chính quyền.

Cùng thời điểm, có mặt tại trụ sở tuần tra của khu dân cư Liên cơ (gần nhà ông Ký), anh Dũng nghe được câu chuyện nên gọi Nhân sang chửi mắng. Sau đó, không để Nhân thanh minh nhiều, anh Dũng vừa chửi, vừa dùng chân tay đánh đấm người “lắm chuyện”.

Bị đánh, Nhân ôm đầu chịu đòn, rồi lặng lẽ  về nhà lấy con dao gọt hoa quả giấu vào người. Trong khi đó, trút giận lên người “kẻ chọc gậy bánh xe” xong, anh Dũng đi ra ngoài đứng chửi cả khu tập thể Đại tu.

Trở lại chỗ anh Dũng, Nhân tiếp tục bị anh này chửi bới và xô đẩy vào bên trong trụ sở tuần tra khu dân cư Liên cơ. Sẵn dao mang theo, Nhân liền rút ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào người bị hại.

Sau những nhát đâm, chủ đầu tư khu chợ tạm vừa ôm vết thương vừa chạy quanh phòng làm việc nhưng vẫn bị Nhân đuổi theo đâm thêm nhát nữa. Gây án xong, đối tượng lập tức đến cơ quan công an đầu thú. Trong khi ấy, dù được đưa tới bệnh viện, song anh Dũng vẫn tử vong.

Theo giám định pháp y, anh Dũng bị đâm nhiều nhát vào người, trong đó có những nhát thấu tim và một số bộ phận nội tạng khác. Nguyên nhân bị hại tử vong là do mất máu cấp, không thể hồi phục.

Quá trình xét xử, Phạm Văn Nhân thành khẩn khai nhận hành vi sát hại người đầu tư khu chợ tạm đúng như nội dung cáo trạng truy tố. Do đó, sau khi xem xét mọi tình tiết liên quan đến vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo mức án cánh ly ra khỏi đời sống xã hội.