Quảng Ngãi

Đâm chết cha vợ sau khi ly dị

ANTĐ - Sáng 17/8, Công an huyện Đức Phổ đã di lý tên Phạm Lành (37 tuổi, ngụ thôn La Vân, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) về Công an huyện Đức Phổ để điều làm rõ việc dùng dao đâm chết cha vợ trước đó.

Phạm Lành mới sinh đã bị dị tật câm bẩm sinh. Đến tuổi trưởng thành, Lành theo nghề biển, dành dụm tiền sau này cưới vợ lập gia đình. Qua mai mối Lành quen được chị T. và hai người đến hôn nhân. Lần lượt sinh hai người con kháu khỉnh, Phạm Lành càng lo làm ăn nuôi vợ con. Người vợ ở nhà buôn bán nhỏ phụ Lành nuôi con. Theo Lành và người dân ở thôn La Vân cho biết, Lành đi biển người vợ ở nhà lăng nhăng nên họ đưa nhau ra tòa ly dị. Tòa xử người vợ được nuôi con và phân chia tài sản. Sau khi ly dị, người vợ vào Tp Hồ Chí Minh làm ăn và gửi 2 người con cho em gái nuôi. Riêng Phạm Lành tiếp tục nghề biển.

Đối tượng Phạm Lành tại cơ quan công an

Bất mãn gia đình tan vỡ, không có nhà và Lành cho rằng do một phần nguyên nhân do người cha vợ tên Lê Xuân Thành (59 tuổi, ngụ thôn La Vân, xã Phổ Thạnh) gây ra. Lúc 17h ngày 16-8, Lành đến nhà cha vợ để nói chuyện. Không có cha vợ ở nhà, Phạm Lành đến nhà em vợ thì gặp ông Thành ở đây. Lành gây sự và hai người lớn tiếng.

Ông Thành bỏ ra ngoài đường bê tông thôn La Vân. Người con rể đuổi theo và dùng dao Thái Lan đâm chết ông Thành. Công an xã Phổ Thạnh và Công an huyện Đức Phổ đã tổ chức vây bắt tên Lành ngay sau đó.