Đâm chết bạn vì không chịu ngủ

ANTĐ - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, đối tượng Hớn đã cướp đi sinh mạng của người bạn học cùng trường.

Khoảng 1h ngày 15-7, tại nhà trọ Lực 2 thuộc ấp Phú Thạnh A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, Vĩnh Long xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 thanh niên tử vong.

Điều tra ban đầu được biết, ngày 14-7, La Văn Đức (SN 1986, ngụ ấp Tân Điền B, xã Thanh Tùng, huyện  Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) đến phòng trọ của Trương Văn Hớn (SN 1989, ngụ xã Thịnh Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng), bạn học cùng trường đại học để chơi. Sau khi uống rượu, cả 2 về phòng trọ của Trương Văn Hớn để nghỉ.

Về đến phòng, Hớn kêu Đức đi ngủ nhưng Đức không đồng ý dẫn đến mâu thuẫn, Đức đạp vào người Hớn nhưng không trúng. Hớn tức mình lấy dao đâm vào bụng, ngực và lưng của Đức gây thương tích nặng. Do vết thương quá nặng, Đức đã tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra xử lý.