Đấm chết bạn thân vì mâu thuẫn trên bàn bi-a

ANTĐ - Mâu thuẫn trong khi chơi bi-a, Đặng Thanh Bình đã xông vào túm tóc người bạn thân, đấm liên tiếp vào mặt, yết hầu, vùng ngực làm nạn nhân gục xuống tại chỗ.  
CAH Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, đã bắt giữ đối tượng Đặng Thanh Bình (SN 1973, trú tại xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn) vì hành vi “Giết người”. Nạn nhân là anh Bùi Văn Phượng (SN 1970, trú cùng xã), bạn thân của hung thủ.
Trước đó, chiều 6-3, Bình rủ anh Phượng đi nhậu. Đến khoảng 21h, hai người lại rủ nhau đi đánh bi-a ăn tiền. Trong lúc chơi, hai bên xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền bạc, thắng thua. 

Đấm chết bạn thân vì mâu thuẫn trên bàn bi-a ảnh 1
Gia đình anh Phượng chuẩn bị tang lễ cho nạn nhân


Sẵn có hơi men trong người, Bình túm lấy tóc anh Phượng đấm liên tiếp vào mặt, yết hầu, vùng ngực làm nạn nhân gục xuống tại chỗ. Thấy vậy, chủ quán và một số người chạy vào can ngăn, tuy nhiên, anh Phượng đã tử vong. 

Nhận được tin báo, CAH Nghĩa Đàn lập tức có mặt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đồng thời tạm giữ Đặng Thanh Bình. Tại cơ quan công an, Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, gia đình anh Phượng có vợ đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, con trai cả đang làm ăn ở Lào còn con gái út đang học lớp 12. Sáng 8-3, gia đình đã làm thủ tục mai táng nạn nhân.