Đảm bảo tuyệt đối an toàn khu công nghiệp Nội Bài

ANTĐ - Cùng với nhiều khu công nghiệp, chế xuất trên địa bàn Hà Nội, thời gian vừa qua, hoạt động kinh doanh sản xuất tại KCN Nội Bài (Sóc Sơn) được đảm bảo tuyệt đối an toàn. Hơn 15.000 công nhân  làm việc ở đây đều tỏ rõ quyết tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc công việc, trên tinh thần “Bảo vệ nhà máy là bảo vệ quyền lợi của chính mình”. 

Giao ban “ngắn” để trao đổi tình hình ANTT giữa Công an huyện Sóc Sơn và Bảo vệ KCN

Nhà đầu tư “ngoại” vững tâm

Sáng 20-5, nhóm phóng viên ANTĐ đã tới KCN Nội Bài để tìm hiểu về công tác đảm bảo ANTT ở địa bàn này. Ông John Au, quốc tịch Malaysia, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Nội Bài (đơn vị có chức năng quản lý KCN Nội Bài) thông báo: “Những năm gần đây, ANTT ở KCN Nội Bài rất ổn định. Kết quả này có được nhờ sự hỗ trợ tích cực từ phía CATP Hà Nội, CAH Sóc Sơn và chính quyền địa phương, đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ KCN”. Khái lược những nét chính về tình hình sản xuất kinh doanh của 42 công ty đang hoạt động tại KCN Nội Bài, ông John Au khẳng định sự phát triển của các doanh nghiệp gắn liền với công tác đảm bảo ANTT, tạo ra môi trường kinh doanh an toàn để các doanh nghiệp và công nhân vững tâm lao động sản xuất. Việc làm này được CATP Hà Nội nói chung, CAH Sóc Sơn nói riêng phối hợp chặt chẽ với bảo vệ KCN Nội Bài thực hiện có hiệu quả.

“Trong những ngày vừa qua, tình hình ANTT tại một số KCN ở các tỉnh phía Nam của Việt Nam có diễn biến phức tạp. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, lãnh đạo các doanh nghiệp nước ngoài cũng như công nhân đang hoạt động tại KCN Nội Bài không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, cảm giác này qua đi sau khi Chính phủ Việt Nam kịp thời chỉ đạo các địa phương ổn định tình hình. Đặc biệt, lực lượng CATP Hà Nội và CAH Sóc Sơn đã có ngay những biện pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn, tạo được tâm lý yên tâm đối với các nhà đầu tư và công nhân. Chúng tôi rất hài lòng với công tác giữ gìn TTATXH của lực lượng Công an Hà Nội nói chung, CAH Sóc Sơn nói riêng” - Ông John Au tâm sự và cho biết CAH Sóc Sơn đã tham mưu, trực tiếp phối hợp cùng bảo vệ của KCN Nội Bài thực hiện nhiều biện pháp đảm bảo ANTT, trong đó có việc thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý những vi phạm trong và ngoài KCN. Bên cạnh đó, Ban quản lý KCN đã lắp đặt hệ thống camera để nắm tình hình ANTT trong địa bàn KCN, kịp thời có phương án xử lý những vấn đề phức tạp. 

Yêu nước thể hiện bằng tình yêu lao động

Đại tá Trần Quang Huy, Trưởng CAH Sóc Sơn cho biết, KCN Nội Bài có 40 công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài. Giữa tháng 5-2014, ngay sau khi xảy ra những vụ gây rối tại một số KCN trong các tỉnh phía Nam, CAH Sóc Sơn đã tham mưu với chính quyền cơ sở và các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý KCN Nội Bài tổ chức cho công đoàn các nhà máy tuyên truyền, động viên tư tưởng, tâm lý người lao động. Bà Nguyễn Hương Giang, Trưởng phòng Tiếp thị và quan hệ khách hàng Công ty TNHH phát triển Nội Bài cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp với CAH Sóc Sơn và Trưởng phòng nhân sự các nhà máy trong KCN tuyên truyền, quán triệt đến từng thành viên trong các doanh nghiệp tinh thần bảo vệ nhà máy là bảo vệ quyền lợi của công nhân. Mọi người đều đồng lòng hưởng ứng và thực hiện rất tốt. Kể từ khi xảy ra những sự kiện phức tạp tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông, tinh thần yêu nước của người lao động luôn hướng về biển đảo quê hương, nhưng không thể hiện bằng những hành động quá khích mà yên tâm sản xuất, làm ra những sản phẩm thiết thực phục vụ đời sống, có ích cho xã hội”. 

Tại Công ty TNHH Công nghiệp CREDIT UP Việt Nam 100% vốn đầu tư của Đài Loan, phóng viên ANTĐ đã trao đổi với ông Chang Yung Hui, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), Xưởng trưởng và là người phụ trách chính của công ty tại KCN Nội Bài. Ông Chang  nhận xét: “Công tác đảm bảo ANTT KCN Nội Bài luôn được CAH Sóc Sơn quan tâm hỗ trợ, tạo ra môi trường an ninh, an toàn để các nhà đầu tư nước ngoài và công nhân yên tâm lao động, sản xuất. Từ trước tới nay và thậm chí trong những ngày vừa qua, công ty chúng tôi vẫn yên tâm làm việc, mỗi ngày tạo ra trên 1.000 sản phẩm chi tiết phục vụ việc lắp ráp xe máy của hãng Yamaha”…

Tin cùng chuyên mục