Đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu cảnh vệ trên địa bàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu cảnh vệ trên địa bàn, ngày 5-12, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp với 3 đơn vị của Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội.

Theo đó, quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh an toàn mục tiêu Cảnh vệ tại quận Bắc Từ Liêm được ký kết giữa Công an quận Bắc Từ Liêm với Trung đoàn E600 Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Trung đoàn cảnh sát cơ động Công an thành phố Hà và UBND phường Xuân Tảo.

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, CATP Hà Nội và quận Bắc Từ Liêm, 4 đơn vị đã ký kết quy chế phối hợp

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, CATP Hà Nội và quận Bắc Từ Liêm, 4 đơn vị đã ký kết quy chế phối hợp

Đây là lần đầu tiên Hội nghị ký Quy chế phối hợp để thống nhất triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự mục tiêu nơi ở của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm được triển khai.

Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát biểu tại lễ ký kết quy chế phối hợp

Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát biểu tại lễ ký kết quy chế phối hợp

Phát biểu tại lễ ký kết quy chế, Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ khẳng định việc ký kết quy chế phối hợp rất có ý nghĩa trong thời điểm hiện nay khi tình hình trong nước và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Giao nhiệm vụ cho các đơn vị tham gia ký kết quy chế phối hợp, Thiếu tướng Trần Hải Quân đề nghị cần chủ động có trách nhiệm tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, tranh thủ sự hướng dẫn chỉ đạo để đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường, không để xảy ra các tình huống bị động bất ngờ.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại lễ ký kết quy chế phối hợp

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại lễ ký kết quy chế phối hợp

Cùng với đó cần chủ động khảo sát địa bàn, xây dựng và luyện tập phương án diễn tập thường xuyên liên tục, vận động nhân dân cùng tham gia phương án bảo vệ mục tiêu cảnh vệ…

Đánh giá cao sự chủ động của CAQ Bắc Từ Liêm trong xây dựng quy chế phối hợp, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu sau lễ ký kết, CAQ Bắc Từ Liêm cần đẩy mạnh phối hợp với Trung đoàn 600, Trung đoàn CSCĐ và phường Xuân Tảo xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai từng nội dung công việc; hàng năm có sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, bổ sung những nội dung công tác còn thiếu, đồng thời nghiên cứu nhân rộng trong thành phố góp phần xây dựng Thủ độ an ninh an toàn, đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH trong tình mới.

“Tôi tin tưởng rằng sự phối hợp của Công an quận Bắc Từ Liêm, Trung đoàn 600 - Bộ tư lệnh Cảnh vệ, Trung đoàn cảnh sát cơ động và phường Xuân Tảo trong thực hiện quy chế phối hợp sẽ nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của CBCS, thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm nói chung, nơi ở của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm nói riêng” – Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ