TP.HCM

Đâm bạn nhậu gục chết bên lề đường

ANTĐ - Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, Trần Văn Đằng đã lấy dao đi tìm và đâm bạn nhậu gục chết bên lề đại lộ lúc rạng sáng.
Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết đang làm thủ tục chuyển giao đối tượng Trần Văn Đằng (SN 1975, ngụ tỉnh Tiền Giang, tạm trú huyện Bình Chánh) cho Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi giết người. Được biết mới đây Đằng đến Công an huyện Bình Chánh đầu thú và thừa nhận là hung thủ sát hại anh Nguyễn Văn Lâm (SN 1980, quê Vĩnh Long, tạm trú huyện Bình Chánh) vào rạng sáng 1/8 ở đại lộ Nguyễn Văn Linh, ấp 5, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.
Đâm bạn nhậu gục chết bên lề đường ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng
Điều tra ban đầu của công an và khai báo của Đằng xác định, đêm 31/7 Đằng cùng anh Lâm và 1 số người khác nhậu tại 1 quán ở khu Trung Sơn, huyện Bình Chánh. Trong cuộc nhậu, Đằng và anh Lâm phát sinh mâu thuẫn, cự cãi nhưng các bạn nhậu can ngăn.
Kết thúc cuộc nhậu là lúc gần 1h rạng sáng 1/8. Lúc này anh Lâm đi bộ về nhà. Riêng Đằng đi cùng 1 người khác về.
Đến nhà vẫn uất ức chuyện mâu thuẫn với anh Lâm nên Đằng lấy 1 con dao và điều khiển xe đi tìm anh Lâm. Tại khu vực trước quán Tina 998 trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, ấp 5, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Đằng gặp anh Lâm nên tấp xe vào nói chuyện và 2 bên tiếp tục cự cãi.
Bất ngờ Đằng rút dao đâm 1 nhát làm anh Lâm gục xuống đường bát tỉnh tại chỗ.
Sau khi gây án, Đằng lấy xe rời khỏi hiện trường. Lúc rạng sáng người đi đường phát hiện anh Lâm nằm bất động bên vệ đường nên trình báo công an đến đưa đi cấp cứu; tuy nhiên sau đó anh này đã tử vong.
Vào cuộc điều tra, công an nhanh chóng xác định nghi can số 1 là Trần Văn Đằng. Biết là khó thoát khỏi lưới pháp luật, mới đây Đằng ra đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.