Đắk Nông: Triệt phá ổ bạc lớn giữa rừng cao su

ANTĐ - Đại và Linh đã thuê 13 đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới, phục vụ và chở các đối tượng đến địa điểm đánh bạc. 

Ngày 4-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã có bản kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối với 33 bị can liên quan đến vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, Trần Văn Đại (SN 1970), trú tại thôn 1, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp và Tô Minh Linh (SN 1981), trú tại thôn 7, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức bị truy tố về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, 13 bị can bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc và 18 bị can bị truy tố về tội đánh bạc  

  
Hiện trường sới bạc


Trước đó, vào lúc 15 giờ ngày 27-4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Đắk Nông đã đột kích sới bạc bằng hình thức xóc đĩa tại khu vực rừng cao su thuộc địa bàn thôn 12, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp do Trần Văn Đại và Tô Minh Linh làm chủ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã tạm giữ hàng chục đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc, thu giữ 393 triệu đồng, 20 xe máy, 3 chiếc ô tô, 28 điện thoại di động và một số công cụ phục vụ cho việc đánh bạc và tố chức đánh bạc.

Theo kết quả điều tra, đầu tháng 3-2013, Đại gặp Linh bàn bạc cùng nhau mở sòng bạc xóc đĩa lưu động cho các đối tượng sát phạt nhau bằng tiền để thu lợi bất chính chia nhau tiêu xài. Đại chịu trách nhiệm tìm địa điểm đánh bạc, tuyển chọn người phát dọn, căng lều, vận chuyển đồ dùng phục vụ cho sòng bạc. Linh chịu trách nhiệm tìm chọn người làm hồ lỳ (giúp chủ sòng bạc kiểm soát tiền đặt trên chiếu, thu chi trong sòng bạc).

Ổ bạc này hoạt động theo quy trình khép kín, với một hệ thống “chân rết” được bố trí cảnh giới nghiêm ngặt từ ngoài vào trong. Địa điểm thường được tổ chức “lưu động” và bí mật đến phút cuối cùng…

Tang vật thu tại sới bạc

Để phục vụ cho việc đánh bạc và tố chức đánh bạc, Đại và Linh đã thuê 13 đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới, phục vụ và chở các đối tượng đến địa điểm đánh bạc. Các con bạc muốn đến được địa điểm phải thông qua sự kiểm soát gắt gao của đám đàn em như: đi bằng ô tô đưa đón đến điểm tập kết, rồi tiếp tục di chuyển bằng xe ôm khoảng từ 4 đến 10 km mới tới sới bạc; bố trí phân công người chuyên làm nhiệm vụ phục vụ cơm nước tại chỗ và bố trí một đối tượng chuyên mang tiền cho các con bạc vay nóng với mức lãi suất từ 5-10%/ ngày.

Với những thủ đoạn đó, từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 27 tháng 4, Đại và Linh thu lợi bất chính tổng cộng 80 triệu đồng từ việc thu tiền xâu và tổ chức sòng bạc…Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.