Đắk Lắk: Mâu thuẫn trong lúc nhậu, một người đàn ông bị sát hại

ANTĐ - Trong lúc nhậu, giữa ông Hà và Thà xảy ra mâu thuẫn. Thà dùng cây gỗ đánh liên tiếp vào đầu và người khiến ông Hà bất tỉnh. Sau đó, ông Hà được người thân chở về nhà ngủ, nhưng đến sáng hôm sau người thân phát hiện ông Hà đã tử vong nên báo cơ quan công an

Đối tượng Thà tại cơ quan công an.

Sáng 10-2, đại tá Nguyễn Văn Bôn – Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thà (SN 1987, trú tại Buôn Thái, xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ hành vi "Giết người".

Trước đó, vào khoảng 1h sáng ngày 9/2, Thà đến nhà ông Đinh Xuân Hà (SN 1966) ở TDP 3, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar để nhậu. Trong khi uống rượu, giữa ông Hà và Thà xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau. Sau đó, Thà kéo ông Hà ra ngoài đường rồi nhặt một khúc cây gỗ dài khoảng 60cm đánh liên tiếp vào đầu, lưng và tay khiến ông Hà nằm bất tỉnh tại chỗ. Lúc này, con trai và cháu của ông Hà nghe tin bố bị đánh nên chạy xe máy đến chở ông Hà về nhà ngủ. Tuy nhiên, đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày thì gia đình phát hiện ông Hà đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện Cư M’gar đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân tử vong của ông Hà được xác định là do bị chấn thương sọ não, chấn thương vùng ngực kín.

Ngay sau đó, Thà đã bị lực lượng công an bắt khẩn cấp. Tại cơ quan công an, đối tượng Thà đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.