DaiABank dành 1.000 tỷ đồng cho vay trung hạn

ANTĐ - Từ cuối tháng 3/2012, Ngân hàng TMCP Đại Á (DaiABank) đã triển khai chương trình “Cho vay tái cấu trúc tài chính” dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo cơ cấu chương trình, DaiABank sẽ dành 1.000 tỷ đồng cho vay với thời han 3 – 5 năm, hạn mức tối đa là 30 tỷ đồng/khách hàng, vay từng lần và trả gốc linh hoạt. Đối tượng khách hàng là các Doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện đang gặp khó khăn trong cân đối tài chính, muốn tái cấu trúc về thời hạn của khoản vay.

Chương trình trên mới tung ra nhưng đã gây chú ý trên thị trường tài chính với giới doanh nghiệp và cả giới quan tâm đến thị trường tài chính, bởi đó là nguồn vốn trung và dài hạn, nguồn mà nhiều ngân hàng “hạn chế” trong vài năm gần đây để phòng tránh rủi ro.

Điểm lại báo cáo hoạt động của một số ngân hàng thương mại, trong các năm 2009 – 2011 cho thấy, tỷ trọng dư nợ cho vay trung và dài hạn đã có sự sụt giảm nhanh chóng trong cơ cấu, phổ biến chỉ còn 30% - 40% thay vì trên 50% như trước đây. Lý do đưa ra rằng rút tỷ trọng này là một chủ trương đúng, để ứng xử với bối cảnh hoạt động đã có nhiều thay đổi.

Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp lại gặp nhiều khó khăn trở ngại. Vốn ngắn hạn khó có thể đầu tư dài hạn, nhất là khi thị trường có nhiều khó khăn như hiện nay, họ đứng trước thực tế phải co cụm trong kinh doanh, và để tiếp tục đứng vững cần được pha loãng áp lực trả nợ. Hiểu rõ được điều đó, DaiABank tung ra sản phẩm này dành cho các doanh nghiệp thiếu hụt vốn nhưng trong tầm kiểm soát của doanh nghiệp và của cả ngân hàng.