Đại tướng Kim Jong-un đã kết hôn năm 2010

ANTĐ - Lãnh đạo mới của CHDCND Triều Tiên, ông Kim Jong-un đã kết hôn với một người phụ nữ lớn hơn 2 tuổi trong một cuộc hôn nhân sắp đặt nhằm chuẩn bị cho việc chuyển giao quyền lực, tuần báo của Nhật Bản tuần này cho biết.

Hình ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát
quân đội được KCNA phát hôm 19-1



Bài viết trên Weekly Post của Nhật Bản trích nguồn tin từ một người gốc Triều Tiên nói rằng ông Kim Jung-un đã kết hôn với một phụ nữ đã tốt nghiệp Đại học Kim Nhật Thành trong năm 2010 với sự mai mối của cô chú ông – những người được cho là trực tiếp dẫn dắt nhà lãnh đạo trẻ này.

Thông tin được đưa ra khi thế giới còn biết rất ít về ông Kim Jung-un, người trở thành nhà lãnh đạo mới của Triều Tiên sau cái chết của người cha, ông Kim Jong-il hồi cuối tháng 12-2011.

Theo bài báo trên, người phụ nữ trẻ đã được lựa chọn vì cha mẹ cô là những đảng viên trung thành. Người đưa tin cũng cho biết, cô được chọn có thể là vì giống mẹ của Kim Jung-Un, bà Ko Yong-hui và thành tích nổi bật tại trường đại học. Bà Ko Yong-hui là tình yêu lớn của ông Kim Jung-il và được ví như “đệ nhất phu nhân” của Triều Tiên.