Đại sứ Trung Quốc nói gì khi đến Triều Tiên?

ANTD.VN - Đại sứ Trung Quốc Tống Đào vừa khẳng định rằng, mối quan hệ truyền thống giữa Trung Quốc và Triều Tiên tượng trưng cho lợi ích đáng giá giữa người dân 2 nước. 

Ông Tống Đào, Trưởng ban đối ngoại Đảng Cộng sản Trung Quốc, đang có chuyến thăm tới Bình Nhưỡng nhằm thông báo về kết của của đại hội đảng vừa kết thúc tại Trung Quốc vào tháng 10.

Đại sứ Trung Quốc nói gì khi đến Triều Tiên? ảnh 1Đại sứ Trung Quốc Tống Đào đến Triều Tiên 

“Hai bên khẳng định rằng, mối quan hệ truyền thống giữa Trung Quốc và Triều Tiên đã được thiết lập và vun vén bởi các lãnh đạo cũ chính là lợi ích đáng giá cho người dân 2 nước. Cả 2 nước phải cùng nhau cố gắng để tiếp tục xây dựng mối quan hệ này”, Ủy ban đối ngoại Trung Quốc đưa ra thông cáo sau khi ông Tống Đào có cuộc gặp với quan chức ngoại giao cấp cao của Triều Tiên Choe Ryong Hae.

Phía Trung Quốc không nhắc đến các vấn đề với chương trình tên lửa và hạt nhân đang gây tranh cãi của Triều Tiên.

Trong khi đó, hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA cũng cho biết, ông Tống đã thông báo với ông Choe kết quả chi tiết về Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, đồng thời nhấn mạnh của quan điểm của Bắc Kinh về việc phát triển mối quan hệ thân thiện giữa 2 nước.

Ông Tống đã đến Triều Tiên từ hôm 17-11 tuy nhiên, chưa rõ sẽ ở lại đây đến khi nào và có gặp mặt lãnh đạo Kim Jong-un hay không.

Trung Quốc đã nhiều lần thúc đẩy một biện pháp ngoại giao với tình hình Triều Tiên nhưng trong thời gian qua, nước này có những trao đổi cấp cao rất hạn chế với Bình Nhưỡng.