Đại sứ Nga tại Afghanistan sắp gặp Taliban

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nga cho biết, đại sứ nước này tại Afghanistan sẽ gặp Taliban ở Thủ đô Kabul vào ngày 17-8-2021, sau khi họ giành quyền kiểm soát đất nước Afghanistan.
Lực lượng Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan và khả năng một chính phủ Afghanistan mới sắp được thành lập

Lực lượng Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan và khả năng một chính phủ Afghanistan mới sắp được thành lập

“Đại sứ của chúng tôi đang liên lạc với lãnh đạo Taliban. Ngày mai, ông ấy sẽ gặp điều phối viên an ninh Taliban”, quan chức Bộ Ngoại giao Nga Zamir Kabulov cho biết trong cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh Ekho Moskvy hôm 16-8.

Ông Kabulov nói rằng, các cuộc đàm phán giữa Đại sứ Nga Dmitry Zhirnov và Taliban sẽ tập trung vào việc nhóm này có kế hoạch cung cấp an ninh như thế nào cho Đại sứ quán Nga ở Thủ đô Kabul của Afghanistan.

Ông Kabulov cho biết thêm, Nga sẽ quyết định công nhận chính phủ mới ở Afghanistan dựa trên cách hành xử của họ. “Chúng tôi sẽ cẩn thận xem xét họ điều hành đất nước có trách nhiệm ra sao trong thời gian tới. Dựa trên kết quả đó, giới lãnh đạo Nga sẽ đưa ra kết luận cần thiết”, ông Kabulov nói.

Hôm 15-8, khi Taliban hoàn thành việc chiếm quyền kiểm soát đất nước Afghanistan, ông Kabulov cho biết Nga không có kế hoạch sơ tán Đại sứ quán nước này tại Kabul. Tuy nhiên, hôm nay, quan chức này nói rằng sẽ sơ tán “một phần” nhân viên ngoại giao Nga tại đây.

Cũng trong ngày 16-8, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận, Đại sứ Mỹ Ross Wilson vẫn ở sân bay Kabul, chưa rời khỏi Afghanistan.