Đại sứ Nga: Chính sách của phương Tây làm tổn hại quan hệ với Nga

ANTĐ -  Các nước phương Tây nên nhận ra khuyết điểm trong chính sách và sửa chữa các sai lầm máy móc để cải thiện quan hệ với Nga và tình hình an ninh nói chung, người đại diện của Nga tại NATO cho biết.

“Một trong những động lực chính giúp an ninh châu Âu trở nên tốt hơn đó là giải quyết các vấn đề đang gặp phải. Nga muốn giúp đối tác phương Tây nhận ra rằng chính sách đối ngoại của họ trong mấy năm qua đã làm chia rẽ quan hệ Nga-châu Âu và điều này đặc biệt nguy hiểm”, ông Aleksandr Grushko nói trong một cuộc họp vào hôm 14-10.

Ông Grushko cho biết cuộc khủng hoảng ở Ukraine là minh chứng khẳng định một cấu trúc dựa theo những nguyên tắc không thống nhất đang tổn tại ở châu Âu. 

Đại sứ Nga: Chính sách của phương Tây làm tổn hại quan hệ với Nga ảnh 1
Đại sứ Nga tại NATO, Aleksandr Grushko 

Về vấn đề này, phát biểu vào hôm 26-9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cho rằng khủng hoảng an ninh châu Âu không phải hệ quả mà là nguyên nhân dẫn đến sự bất ổn hiện tại ở Ukraine. Ông cho rằng các nước châu Âu-Đại Tây Dương đang tồn tại những quan điểm trái ngược nhau về nhiều vấn đề trên thế giới và cần tìm cách khắc phục càng sớm càng tốt.

Ngoài ra, đại sứ Nga cũng cho rằng Nga là nước đóng góp có đóng góp nhiều nhất vào an ninh châu Âu, nhờ vậy người dân châu Âu có thể cảm thấy an toàn mặc dù chính phủ của họ chỉ dành từ 1,6 đến 1,8% GDP cho ngân sách quốc phòng.

Ông Grushko còn lên tiếng chỉ trích Mỹ vì đã tạo ra mối đe dọa không đáng có với toàn châu Âu khi quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Romania. Ông cho rằng đây là hành động buộc Nga phải đáp trả bằng sự triển khai tên lửa đến sát biên giới phía tây để đề phòng hiểm hoạ.

“Mỹ đang dần hoàn thiện chương trình lá chắn tên lửa cho châu Âu. Họ dường như không hề nghĩ tới an ninh khu vực hoặc đơn giản là đang lờ nó đi”, hãng tin Interfax trích lời ông Grushko.