Đại sứ Mỹ tại Nga lên đường về nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan đã rời Thủ đô Matxcơva của Nga trở về Washington để tham vấn về mối quan hệ song phương, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa 2 nước.
Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan

Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan

Truyền thông Nga đưa tin, ông Sullivan đã khởi hành từ 1 sân bay tại ngoại ô Matxcơva hôm 22-4-2021.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 20-4, Đại sứ Sullivan cho biết điều quan trọng là ông sẽ thảo luận trực tiếp với các đồng nghiệp trong chính quyền Mỹ về tình hình quan hệ song phương hiện tại.

Hôm 22-4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova nói rằng phía Nga hy vọng khoảng thời gian tại Washington của ông Sullivan sẽ có ích. Bà cũng cho biết, Matxcơva hy vọng Đại sứ Sullivan sẽ tập trung vào tham vấn nhằm đề ra cách để ngăn quan hệ song phương tiếp tục xấu đi.

Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã đề xuất họp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong năm nay. Với việc Đại sứ Sullivan tạm thời về nước, chính phủ 2 nước dự kiến sẽ đẩy nhanh thảo luận về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh.