Đại quân đoàn thể thao Việt Nam đổ bộ Myanmar

ANTĐ - Tối 4-12, những thành viên đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam sẽ đáp chuyến bay thẳng tới Nay Pyi Taw (Myanmar), chính thức bắt đầu những ngày tranh tài tại SEA Games 27.

19h05 ngày 4-12, đại quân của đoàn thể thao Việt Nam gồm 130 thành viên (lãnh đội, bác sĩ, HLV và VĐV của các đội tuyển bóng đá nam, quyền Anh, canoeing, futsal nam và nữ, wushu, pencak silat, xe đạp, bơi lội) sẽ đáp chuyến bay thẳng từ Hà Nội đến thủ đô Nay Pyi Taw (Myanmar).

Sau khi đến sân bay Nay Pyi Taw (dự kiến lúc 20h50), các đội tuyển của Việt Nam được xe của ban tổ chức đưa về khu làng VĐV. Riêng đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được đưa đến điểm đóng quân của đội tại khách sạn Golden Guest. 

Khách sạn 3 sao này nằm giữa trung tâm Thủ đô Nay Pyi Taw, có không gian đẹp, tiện nghi hiện đại và được đánh giá một trong những khách sạn tốt nhất nơi đây. Trước khi lên đường sang Nay Pyi Taw vào buổi tối, tuyển U23 sẽ có một buổi tập nhẹ vào sáng nay.

Lễ thượng cờ SEA Games 27 diễn ra lúc 15h ngày 10-12, một ngày trước lễ khai mạc

Hôm nay 4-12, SEA Games 27 sẽ chính thức khởi tranh với môn Chinlone. Môn này Việt Nam không tham dự. Đội tuyển đầu tiên của Việt Nam tranh tài tại đại hội là wushu, từ ngày 6 đến 10-12.

Trong các ngày 9 và 14-12 tới, hai cánh quân còn lại của đoàn thể thao Việt Nam sẽ sang Myanmar bằng chuyên cơ tới Nay Pyi Taw. Một số các đội tuyển thi đấu ở Yangon, Mandalay (trong đó có đội tuyển nữ đi vào ngày 5-12) sẽ di chuyển bằng máy bay phổ thông.

Tại SEA Games 27, đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 519 VĐV, tranh tài ở 29/33 môn, phấn đấu đoạt từ 70 HCV trở lên, góp mặt tốp 3 Đại hội.