Đài Loan: Tàu khảo sát khoa học hải dương gặp nạn, 2 người chết, 11 người bị thương

ANTĐ - Ngày 10-10, tàu khảo sát khoa học hải dương lớn nhất của Đài Loan mang tên “Hải Nghiên 5” đã gặp nạn tại khu vực cửa biển Bành Hồ ở phía Đông hòn đảo này, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 11 người khác bị thương nặng.

Tờ ChinaNews đưa tin, cơ quan quốc phòng Đài Loan sáng sớm ngày 11-10 xác nhận, tàu khảo sát khoa học hải dương “Hải Nghiên 5” của Đài Loàn đã gặp nạn và bị chìm do va phải đá ngầm trên biển, khi đó trên tàu có 45 người tất cả.

Tàu “Hải Nghiên 5” gặp nạn vào lúc 05giờ 45 phút ngày 10-10 (giờ địa phương), tại khu vực cửa biển Bành Hồ (cách Đài Loan 50 km về phía đông, cách Trung Quốc đại lục 140 km về phía tây).

Đài Loan: Tàu khảo sát khoa học hải dương gặp nạn, 2 người chết, 11 người bị thương ảnh 1

Tàu khảo sát khoa học “Hải Nghiên 5” của Đài Loan

Sau khi biết tin, thượng tướng Cao Quảng Kỳ đã lệnh cho quân đội điều động 2 máy bay trực thăng S-70C, 2 trực thăng EC-225; 2 máy bay vận tải C-130, 1 tàu cứu hộ, 1 tàu tuần tra lớp “Cẩm Giang” và 2 tàu lớp “Thành Công” khẩn trương tìm kiếm cứu nạn.

Nguồn tin từ cơ quan quốc phòng Đài Loan cho biết, tính đến 0h47 phút sáng sớm nay (11-10), toàn bộ 45 thành viên đoàn đã được tìm thấy, tuy nhiên 2 người trong số đó đã tử vong, 11 người khác bị thương nặng. Hiện số người này đang trên đường được đưa trở về nhà.

Hiện trường cứu hộ tàu “Hải Nghiên 5”  gặp nạn

Được biết, “Hải Nghiên 5” là tàu khảo sát khoa học lớn nhất của Đài Loan, thuộc quyền quản lý của “Viện nghiên cứu thực nghiệm khoa học quốc gia”. Đây là tàu do Đài Loan tự thiết kế chế tạo, với mức kinh phí đóng mới là 1,46 tỷ Đài tệ.

Tàu khảo sát khoa học “Hải Nghiên 5” hạ thủy hồi tháng 6-2011, sau quá trình thử nghiệm đã chính thức được đưa vào sử dụng hồi tháng 1- 2013. Tàu có chiều dài 72,6 m, rộng 15,4 m, tốc độ 12 hải lý/h; lượng giãn nước 2700 tấn, hành trình liên tục 50 ngày đêm, chịu được sức gió mạnh cấp 8.