Đài Loan tăng cường sức mạnh với 4 tàu tuần tra lớp nghìn tấn

ANTĐ - Hôm 27-1, tại cảng Cao Hùng, Đài Loan, lực lượng cảnh sát biển hòn đảo này đã hạ thủy thành công chiếc tàu tuần tra trên biển lớp 1000 tấn mang tên “Đào Viên”, số hiệu CG132. 


Đài Loan tăng cường sức mạnh với 4 tàu tuần tra lớp nghìn tấn  ảnh 1Tàu tuần tra lớp 1000 tấn “Đào Viên”, số hiệu CG132

Tàu Đào Viên (CG132) là tàu tuần tra lớp 1000 tấn thứ 2 được hạ thủy trong tổng số 4 chiếc cùng lớp mà lực lượng cảnh sát biển Đài Loan đặt đóng mới.

Chiếc đầu tiên mang tên “Miêu Lật”, số hiệu CG131 đã được hạ thủy vào ngày 4-11-2014 tại nhà máy đóng tàu Cao Đình, thành phố Cao Hùng, Đài Loan. Dự kiến tháng 6-2015, tàu này sẽ được biên chế đưa vào sử dụng. Chiếc thứ 3 và thứ 4 lần lượt mang tên “Thái Đông” và “Bính Đông”, sẽ được hạ thủy và bàn giao trước tháng 6-2016.

Tàu tuần tra “Miêu Lật”, số hiệu CG131 trong buổi lễ hạ thủy hôm 4-11

Được biết, tàu tuần tra CG132 sẽ được biên chế cho lực lượng tuần tra cơ động khu vực biển phía Bắc Đài Loan vào tháng 11 năm nay, chuyên thực hiện nhiệm vụ tuần tra chấp pháp và hộ tống Ngư dân. 

Tàu tuần tra Đào Viên (CG-132) được chế tạo bằng vật liệu thép và hợp kim nhôm. Tàu có lượng giãn nước 1000 tấn, chiều dài 87,6m; chiều rộng 12,8m; 2 máy chính, tốc độ tối đa 24 hải lý/giờ, hành trình liên tục 6000 hải lý.

Về vũ khí trang bị, tàu được lắp đặt 20 súng cối, 1 súng máy T75 và vòi rồng đạt tầm bắn xa tới trên 100 mét.