Đài Loan sắp biên chế tàu tiếp tế quân sự “cực khủng” cho hải quân

ANTĐ - Tân Hoa xã Trung Quốc ngày 18-11 đưa tin, Đài Loan vừa làm lễ hạ thủy chiếc tàu tiếp tế tổng hợp lớn nhất mang tên “Bàn Thạch” số hiệu 532. Hiện tàu này đang được tiến hành thử nghiệm, dự kiến cuối năm 2014 sẽ biên chế cho lực lượng hải quân hòn đảo này.

Với lượng giãn nước hơn 20 nghìn tấn, “Bàn Thạch” đã trở thành tàu tiếp tế tổng hợp lớn nhất của hải quân Đài Loan hiện nay.

Tàu tiếp tế tổng hợp “Bàn Thạch” dài 196m, rộng 25,2m, lượng giãn nước 20.859 tấn (đầy tải), mớn nước 8,6m, tốc độ tối đa 22 hải lý/giờ, hành trình liên tục 8.000 hải lý, biên chế 165 thủy thủ, lượng hàng tiếp tế mang theo là 10.371 tấn.

Tại buổi lễ hạ thủy, Tổng tham mưu trưởng cơ quan quốc phòng Đài Loan Cao Quảng Kỳ cho biết, xét đến tàu tiếp tế nhiên liệu và đạn dược, hiện hải quân Đài Loan chỉ có chiếc “Vũ Di” 530, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong cả thời bình lẫn thời chiến.

 

Tàu tiếp tế quân sự “Bàn Thạch” 532 của Đài Loan

Tàu tiếp tế tổng hợp “Vũ Di” 530 được biên chế cho hải quân Đài Loan từ tháng 6-1990, tàu có lượng giãn nước 17.000 tấn, tốc độ tới 21 hải lý/h. Với số lượng vật tư tiếp tế mang theo được ít, tàu này khó đáp ứng yêu cầu cho hoạt động viễn dương của các chiến hạm loại lớn.

Vì thế, việc có thêm tàu hậu cần cỡ lớn “Bàn Thạch”, với khả năng tiếp tế tốt, cơ động nhanh, sẽ tăng cường năng lực thực hiện nhiệm vụ trong tương lai cho hải quân Đài Loan.

Sau khi được biên chế, tàu “Bàn Thạch” cơ bản sẽ sử dụng căn cứ hải quân Tả Doanh làm địa điểm chính, cơ động đến các khu vực khác nhau để tiếp viện, hỗ trợ các tàu chiến khác khi tác nghiệp.