Đài Loan: Rơi máy bay chở khách, 51 người thiệt mạng

ANTĐ - Tối 23-7, một vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng đã xảy ra tại Đài Loan (Trung Quốc), khi một chiếc máy bay của hãng hàng không TransAsia trong nỗ lực hạ cánh lần 2 bất thành đã bị rơi, khiến ít nhất 51 người thiệt mạng.
Vào lúc 8 giờ tối hôm nay (23-7, giờ Việt Nam), hãng tin Focus Taiwan của Đài Loan loan tin: Chiếc máy bay ATR72 mang số hiệu GE 222 của hãng hàng không TransAsia Airway đã gặp tai nạn nghiêm trọng tại khu vực đảo Bành Hồ thuộc vùng lãnh thổ này.

Chuyến bay GE 222 chở 54 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn bay từ Cao Hùng đến Bành Hồ trong sự hoành hành của cơn bão Matmo. Chiếc máy bay ATR-72 đã được lên kế hoạch rời Cao Hùng lúc 4:00 pm nhưng đã bị hoãn lại thành 05:43 pm vì thời tiết xấu. Các phi công đã được yêu cầu chờ cho đến 07:06 pm trước khi được phép hạ cánh.
Xe cứu thương lao đến hiện trường vụ tai nạn

Theo như thông báo, nỗ lực hạ cánh đầu tiên đã thất bại. Ngay sau đó, các phi công tiếp tục yêu cầu hạ cánh lần thứ 2. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, đài kiểm soát không lưu đã mất liên lạc với chuyến bay. Các báo cáo cũng cho biết, máy bay đã đập mạnh xuống mặt đất tại thị trấn Huhsi, gây ra một đám cháy lớn, ảnh hưởng đến 2 ngôi nhà gần đó. Hình ảnh trực tuyến cho thấy, một ngôi nhà bị hư hại nặng và đống đổ nát của máy bay.

Truyền thông địa phương cho biết, các nạn nhân bị bỏng đã được đưa đến bệnh viện đa khoa quân đội Tri Dịch để điều trị. Số phận của phi công lái chiếc máy bay này là Lee Yi-liang, 60 tuổi và đồng nghiệp Chiang Kuan-hsing, 39 tuổi vẫn chưa được xác định.

Sau khi vụ việc xảy ra, sân bay Bành Hồ đã bị đóng cửa, có 6 chuyến bay phải quay trở về sân bay Songshan ở Đài Bắc. Người đứng đầu Đài Loan, Jiang Yi-huah đang chuẩn bị một chuyến đi khẩn cấp tới Cục quản lý Hàng không dân dụng để xem xét tình hình.

Được biết trong hơn 13 năm qua, TransAsia Airways đã để xảy ra 8 vụ tai nạn máy bay, trong đó có 6 vụ tai nạn của máy bay ATR-72. 

Các kênh truyền thông lớn của thế giới như AP, CNN, BBC... lập tức dẫn lại thông tin gây sốc này. Các nguồn tin từ các hãng thông tấn nước ngoài sau đó khẳng định rằng số lượng người thiệt mạng trong vụ tai nạn là 51 người.

Chùm ảnh về vụ rơi máy bay bi thương:

Hình ảnh trực tiếp từ hiện trường vụ tai nạn

Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường máy bay rơi

Hình ảnh hiện trường mới nhất vụ máy rơi máy bay ở Đài Loan. Ảnh: Nhân dân Nhật báo

Đồ họa Google Maps: Vị trí hòn đảo Bành Hồ (điểm A đỏ) trên eo biển Đài Loan, 
nằm giữa đảo Đài Loan và Trung Quốc đại lục.

Hiện trường tang thương máy bay Transasia Airways rơi khiến 51 người chết