Đài Loan nâng cấp máy bay cảnh báo sớm

ANTĐ - Báo giới và Không quân Đài Loan (Trung Quốc) cho biết nước này đã gửi hai máy bay cảnh báo sớm sang Mỹ để nâng cấp và trong thời gian tới sẽ tiếp tục gửi thêm hai chiếc nữa.

Hoạt động này là một phần trong thoả thuận về vũ khí được cho là đã làm tổn hại đến mối quan hệ Mỹ - Trung.

Lực lượng không quân của đảo quốc này xác nhận máy bay E-2T do Mỹ sản xuất đã hoạt động được 15 năm hiện đang được nâng cấp ở Mỹ và dự kiến được gửi trở lại trước cuối năm nay.

Một trong hai máy bay này được chuyển đến cảng phía nam Kaohsiung vào buổi sáng trong tình trạng an ninh được thắt chặt, Cơ quan thông tấn Đài Loan cho hay. Tuy nhiên phía không quân lại từ chối bình luận về báo cáo này.

Các chuyên gia phân tích nói rằng tất cả 4 máy bay cảnh báo sớm E-2T sẽ được nâng cấp lên phiên bản Hawkeye 2000 để giảm thời gian cảnh báo ngắn hơn một khi bị không kích.

 Máy bay E-2T

 Máy bay E-2T

Quá trình nâng cấp này là một phần trong thoả thuận mua bán gói vũ khí trị giá 6,5 triệu đô-la của Mỹ với Đài Loan ký năm 2008. Thoả thuận này bao gồm các tên lửa đánh chặn Patriot, trực thăng chiến đấu Apache và tên lửa xuất kích từ tàu ngầm.