Đài Loan mở cửa căn cứ hải quân lớn nhất hướng ra biển Đông

ANTĐ - Chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) đã mở cửa căn cứ hải quân lớn nhất trên hòn đảo này cho phóng viên nước ngoài tới thăm.

Tàu khu trục tên lửa Tso Ying (1803) của Hải quân Đài Loan

Sự kiện này do cơ quan ngoại giao Đài Loan tổ chức diễn ra hôm 21-7 tại căn cứ hải quân ở khu Tả Doanh thuộc thành phố Cao Hùng, hướng ra biển Đông. Tại đây, các phóng viên nước ngoài đã được chứng kiến cuộc diễn tập quân sự, trong đó một chiếc trực thăng hải quân đã thả thiết bị phát hiện tàu ngầm xuống biển.

Một tàu khu trục tuần tra thực hiện cuộc diễn tập theo kịch bản giả định là một chiếc tàu bốc cháy do bị tấn công. Các binh sĩ trong bộ quần áo bảo hộ đã sử dụng bình chữa cháy để dập lửa và giải cứu những người bị thương.

Quan chức ngoại giao Đài Loan, Vanessa Shih nói rằng, hoạt động này nhằm chứng tỏ khả năng phòng thủ của Đài Loan và sự tự tin của vùng lãnh thổ này trong việc góp phần vào hòa bình và sự ổn định trong khu vực.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh căng thẳng trong tranh chấp chủ quyền lãnh thổ gia tăng tại biển Đông, Đài Loan muốn chứng tỏ sự hiện diện của mình như một bên liên quan.