Đài Loan: Máy bay TransAsia hạ cánh bằng một động cơ

ANTĐ - Sáng nay 8-9, một chiếc máy bay của Hãng hàng không TransAsia Airways đã buộc phải hạ cánh trên một hòn đảo ở Đài Loan (Trung Quốc) chỉ bằng một động cơ sau khi động cơ kia bị trục trặc.

Một chiếc máy bay của TransAsia Airways

Chuyến bay mang số hiệu GE505 cất cánh từ sân bay Taipei Songshan lúc 7h55, và sự cố rò rỉ dầu tại động cơ số 2 được phát hiện lúc 8h36, báo Focus Taiwan cho biết.

Theo quy trình, các phi công đã tắt động cơ bị trục trặc và cho máy bay hạ cánh xuống sân bay Magong trên đảo Penghu lúc 8h55. Khi đó, chiếc máy bay ATR 72-500 đang chở 22 người, tất cả đều được đưa ra khỏi máy bay an toàn.

Hai chuyến bay giữa Magong và Cao Hùng đã bị hủy bỏ sau sự cố trên.

Hồi tháng 2 vừa qua, 43 người đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay của hãng này bị rơi trên sông Keelung ở Đài Bắc sau khi một động cơ bị hỏng.

Kết quả điều tra sau đó cho thấy, phi công đã tắt nhầm động cơ đang hoạt động.

Cách đây hơn 1 năm, một chiếc máy bay ATR 72-500 của TransAsia Airways cũng gặp nạn trong lúc cố gắng hạ cánh tại đảo Penghu trong điều kiện thời tiết xấu, làm 48 trong số 58 hành khách trên máy bay thiệt mạng.