Đài Loan hùng hổ vũ trang cho tàu dân sự

ANTĐ - Cơ quan lập pháp Đài Loan (Trung Quốc) đã phê chuẩn dự thảo cho phép các tàu cá và tàu thương mại mua sắm vũ khí tự vệ và thuê nhân viên bảo vệ được trang bị vũ khí. 

Người lao động Philippines tại sân bay quốc tế Đào Viên của Đài Loan

Tờ China Times ngày 17-5 dẫn lời nghị sĩ Kuan Bi-ling thuộc Ủy ban Giao thông cho biết, các tàu di chuyển trong vùng biển quốc tế cũng như tại khu vực thường xuyên xảy ra cướp biển sẽ được phép sử dụng vũ khí và thuê nhân viên vũ trang đi theo bảo vệ. Trong khi đó, tại vùng biển tuyên bố chủ quyền, chính quyền phải cử lực lượng vũ trang bảo vệ các lợi ích và an toàn của các tàu cá và ngư dân, thay vì để họ tự sử dụng vũ khí. 

Việc thông qua dự thảo trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Đài Loan và Philippines gia tăng sau khi 1 ngư dân Đài Loan bị Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines bắn chết hôm 9-5 vì cáo buộc đánh bắt trái phép. Phái viên Philippines tại Đài Loan Amadeo Perez khuyến cáo công nhân nước này tại Đài Loan nên ăn uống tại nhà và tránh ra đường vì lý do an toàn. 

Trong khi đó, mặc dù Đài Loan đã tổ chức tập trận quân sự tại vùng biển gần Philippines, tuy nhiên người đứng đầu chính quyền Đài Loan, ông Mã Anh Cửu hôm 16-5 khẳng định sẽ giải quyết vụ việc với Philippines một cách hòa bình. Ông Mã Anh Cửu cũng kêu gọi người dân Đài Loan không nên trút tức giận lên công dân 

Philippines sinh sống tại vùng lãnh thổ này.