Đài Loan chuẩn bị tiếp nhận lô “Diều hâu đen” đầu tiên của Mỹ

ANTĐ - Một quan chức lục quân Đài Loan vừa cho biết, hòn đảo này sẽ bắt đầu tiếp nhận lô 6 chiếc đầu tiên trong tổng số 60 máy bay trực thăng UH-60 Black Hawk của Mỹ vào cuối năm nay.

Toàn bộ số máy bay trực thăng này sẽ được vận chuyển đến Đài Loan theo 7 lô, với lô cuối cùng dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2018, quan chức trên nói với các phóng viên bên lề một phiên điều trần của quốc hội hôm 29-10.

Hồi đầu năm 2010, chính phủ Mỹ đã công bố họ sẽ bán cho Đài Loan 60 chiếc máy bay trực thăng UH-60 Black Hawk, với tổng giá trị lên đến 3,1 tỷ USD.  

Máy bay trực thăng vận tải hạng trung UH-60 Black Hawk của Mỹ

Theo quan chức lục quân này, các máy bay trực thăng chuẩn bị nhận sẽ được sử dụng chủ yếu cho nhiệm vụ vận tải của lục quân, trong đó, 15 chiếc sẽ được sử dụng cho nhiệm vụ cứu trợ thiên tai của Lực lượng đổ bộ đường không quốc gia.

Quan chức giấu tên cho biết thêm rằng, số máy bay trực thăng này sẽ được sử dụng để thay thế cho phi đội máy bay trực thăng lưỡng dụng UH-1H đã cũ của lục quân.

Trong khi đó, khi được hỏi về việc liệu 2 phi công đã bị đình chỉ nhiệm vụ sau khi làm rơi một chiếc máy bay trực thăng tấn công AH-64E Apache vào tháng 4 đã được phép bay trở lại hay chưa, quan chức này cho rằng họ vẫn đang trải qua một loạt các cuộc bay thử nghiệm trước khi có thể tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ huấn luyện.

Đài Loan đã bắt đầu tiếp nhận 30 chiếc máy bay trực thăng Apache của Mỹ từ tháng 11 năm ngoái và lô trực thăng AH-64E Apache cuối cùng vừa được bàn giao hồi đầu tháng 10.