Đại hội Phụ nữ Phòng PX04: Đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 28-4, hòa chung trong không khí sôi nổi của toàn Đảng toàn dân, thi đua lập thành tích kỷ niệm nhiều dịp lễ lớn của đất nước, với tinh thần đoàn kết – đổi mới – sáng tạo, Hội Phụ nữ Phòng PX04, Công an TP Hà Nội đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Thiếu tá Đoàn Thùy Linh – Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP Hà Nội, Trung tá Lưu Hồng Quân – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng PX04.

Tại Đại hội, đại diện Ban Chấp hành Hội Phụ nữ PX04 đã trình bày báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 2016-2021, các thành tích nổi bật cùng một số tồn tại và hạn chế trong hoạt động 5 năm vừa qua. Trong đó điểm nhất nổi bật là việc tham gia tích cực vào công tác xã hội tình nghĩa và ghi dấu ấn bằng nhiều tác phẩm chất lượng đạt giải cao tại các giải báo chí quốc gia cũng như các giải báo chí của Hà Nội.

Thiếu tá Đoàn Thùy Linh- Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP Hà Nội và Trung tá Lưu Hồng Quân, Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng phòng PX04 chúc mừng BCH Hội Phụ nữ PX04 nhiệm kỳ 2021-2026

Thiếu tá Đoàn Thùy Linh- Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP Hà Nội và Trung tá Lưu Hồng Quân, Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng phòng PX04 chúc mừng BCH Hội Phụ nữ PX04 nhiệm kỳ 2021-2026

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tá Đoàn Thùy Linh đánh giá đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng bởi kết quả của Đại hội lần này sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ CATP Hà Nội sắp tới.

Cũng theo Thiếu tá Đoàn Thùy Linh, trong nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua, Hội Phụ nữ PX04 tuy số lượng hội viên khiêm tốn, tính chất công việc đặc thù là báo chí nhưng luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điều này cũng góp phần vào việc duy trì thành tích phòng PX04 nhiều năm là đơn vị quyết thắng, thương hiệu An ninh Thủ đô được độc giả gần xa tin cậy và yêu mến.

Đặc biệt, đại diện Hội Phụ nữ CATP Hà Nội nhận định, các hoạt động nhân đạo, từ thiện có thể nói là thế mạnh truyền thống của Hội Phụ nữ PX04. Thiếu tá Đoàn Thùy Linh cũng đề nghị Hội Phụ nữ PX04 trong thời gian tới đây tiếp tục thảo luận để tìm ra những nguyên nhân, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác chuyên môn.

Trong khuôn khổ Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Hội Phụ nữ PX04 nhiệm kỳ mới 2021-2026 với 5 thành viên do Thiếu tá Đỗ Thị Vân Quế làm Chủ tịch Hội, Thiếu tá Nguyễn Vinh Hương làm Phó Chủ tịch Hội, đồng thời bầu ra các thành viên đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ CATP Hà Nội lần thứ 17.

Bên cạnh đó, Đại hội đã thống nhất dự thảo Nghị quyết Đại hội Phụ nữ phòng PX04 nhiệm vụ 2021-2026 với nhiều mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể như: 100% hội viên đăng ký thực hiện tốt nội dung các phòng trào thi đua “Phụ nữ Công an Thủ đô học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo, vì an ninh Thủ đô, xây dựng gia đình hạnh phúc”; 100% hội viên được hưởng chế độ khám chữa bệnh, tuyên truyền và thực hiện nghiêm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình…