Đại hội Đảng Trung Quốc bàn về danh sách bầu cử

ANTĐ - Ngày 11-11, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bước sang ngày làm việc thứ 4 với chương trình nghị sự liên quan đến chuẩn bị cho việc bầu cử vào Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương. 


Các đại biểu bắt đầu thảo luận về danh sách đề cử ủy viên, ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 18 và danh sách đề cử bầu ủy viên, ủy viên dự khuyết Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương do ông Tập Cận Bình, Tổng thư ký của Đại hội đưa ra đề xuất. 

Trong báo cáo khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã nhấn mạnh, Đại hội nên lựa chọn những đại biểu dựa trên thành tích của họ, trên cơ sở tư cách đạo đức và khả năng chứ không phải vì nguồn gốc xuất thân. Mặc dù sau khi kết thúc đại hội, kết quả bầu cử mới được công bố, tuy nhiên, theo giới truyền thông, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ trở thành lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tháng 3-2013 sẽ tiếp quản chức Chủ tịch nước, thay thế ông Hồ Cẩm Đào.

Trước đó, chiều 10-11 Đoàn Chủ tịch Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào cũng đã thông qua hệ thống bầu cử mới.